xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nga, Pháp, Đức thương thảo suốt 5 giờ ở Điện Kremlin

Đỗ Quyên (Theo Telegraph, BBC)

(NLĐO)- Lãnh đạo Nga, Pháp và Đức đã trải qua một cuộc hội đàm “xây dựng và thực chất” về việc kết thúc xung đột ở Ukraine, giới chức ngoại giao Nga và Pháp cho biết hôm 7-2.

Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Pháp Francois Hollande và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã họp suốt gần 5 giờ ở điện Kremlin hôm 6-2, theo giờ địa phương.

German Chancellor Angela Merkel and Russian President Vladimir Putin listen to French President Francois Hollande during a meeting on resolving the Ukraine crisis at the Kremlin in Moscow, 6 February 2015.

Cuộc hội đàm chỉ có ba người diễn ra gần 5 giờ. Ảnh: Reuters

 

Hai nhà lãnh đạo châu Âu mang tới Moscow một đề xuất hòa bình mới. Chi tiết đề xuất này chưa được công bố.

Theo Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov, cuộc thương thảo diễn ra theo thể thức "trực tiếp" không có sự tham gia của thành viên phái đoàn cũng như không có bất cứ chuyên gia nào.

Telegraph cho biết Pháp dường như nhất trí với Nga. Một quan chức ngoại giao Pháp cho biết một kế hoạch đang được thảo ra để triển khai hiệp định hòa bình Minsk trước đó.

Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov đánh giá 5 giờ hội đàm “mang tính chất xây dựng”.

Ông nói thêm rằng lần liên lạc tiếp theo giữa các lãnh đạo 3 nước liên quan tới vấn đề này sẽ diễn ra qua điện đàm vào ngày 8-2.

Hai nhà lãnh đạo châu Âu tới Moscow vào khoảng 22 giờ (giờ Hà Nội). Ngay sau đó, cả bà Merkel và ông Hollande tới thẳng Điện Kremlin để hội đàm với Tổng thống Putin về thỏa thuận hòa bình mới nhằm giải quyết cuộc xung đột đang leo thang ở miền Đông Ukraine.

French President Francois Hollande arrived in the Russian capital earlier today to discuss the situation in Ukraine with Putin

Ông Hollande...

Angela Merkel, pictured as she arrived in Moscow today, believes a ceasefire remains the first step in achieving peace in Ukraine

... và bà Merkel đã lần lượt đáp xuống sân bay Vnokovo ở thủ đô nước Nga hôm 6-2. Ảnh: EPA

 

Trước đó, báo Wall Street Journal ngày 6-2 dẫn lời một quan chức phương Tây giấu tên cho biết Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Francois Hollande đã bác bỏ đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc trao cho lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine lãnh thổ rộng hơn.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo