xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nga nói Ukraine dàn dựng vụ thảm sát để “gây bão” truyền thông

Bằng Hưng

(NLĐO) - Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Ukraine dàn dựng nhiều vụ sát hại dân thường ở một số thị trấn và làng mạc nhằm gây xôn xao truyền thông phương Tây để cáo buộc Moscow về tội ác chiến tranh.

Moscow khẳng định rằng Kiev đã sử dụng chiến thuật tương tự để đổ lỗi cho các lực lượng Nga về những hành động tàn bạo ở thị trấn Bucha hồi tuần trước.

"Các binh sĩ thuộc Trung tâm Thông tin và Hoạt động Tâm lý (PSO) 72 của quân đội Ukraine đã dàn dựng đoạn phim về những thường dân được cho là bị giết hại bởi lực lượng Nga để phát tán trên các phương tiện truyền thông phương Tây" - phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov, cho biết trong cuộc họp hôm 5-4.

Theo "thông tin đã được xác nhận", việc quay phim diễn ra tại làng Moschun, cách thủ đô Kiev khoảng 23 km về phía Tây Bắc vào ngày 4-4. Các hành động tương tự đã được phía Ukraine thực hiện ở các TP Sumy, Konotop và một số nơi khác, Thiếu tướng Igor Konashenkov nhấn mạnh.

Nga nói Ukraine dàn dựng thảm sát để “gây bão” truyền thông - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Zelensky tới thăm Bucha hôm 4-4. Ảnh: Reuters

Ukraine hôm 2-4 đã công bố đoạn video với nhiều xác chết nằm trên đường phố của thị trấn ngoại ô Bucha, phía Tây Bắc Kiev và nói rằng các nạn nhân bị quân đội Nga hành quyết, theo đài RT của Nga.

Moscow bác bỏ, đồng thời cáo buộc đó là "hành động khiêu khích và nước cờ sai" của Ukraine. Nga đã chỉ ra nhiều điểm mâu thuẫn trong vụ việc, bao gồm thực tế video xuất hiện vài ngày sau khi họ đã rút khỏi Bucha và giới chức Ukraine cũng không đề cập đến bất kỳ vụ giết người nào khi tuyên bố "giải phóng" Bucha.

Giới chức Nga cũng khẳng định không nhắm vào dân thường kể từ khi phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine hôm 24-2.

Bất chấp những lập luận của Nga và nỗ lực của Moscow trong việc triệu tập một phiên họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, phương Tây đã ngay lập tức chỉ ra người chịu trách nhiệm cho vụ Bucha, theo RT.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã yêu cầu "xét xử tội ác chiến tranh" đối với người đồng cấp Nga và EU cam kết sẽ cử chuyên gia đến hỗ trợ chính quyền Ukraine thu thập bằng chứng.

Xung đột Nga - Ukraine đã bước sang ngày thứ 41 và dù đôi bên đã có nhiều cuộc đàm phán hòa bình nhưng xem ra căng thẳng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Nga nói Ukraine dàn dựng thảm sát để “gây bão” truyền thông - Ảnh 2.

Một chiếc ô tô bị phá hủy sau trận pháo kích ở Bucha. Ảnh: RT




Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo