xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nga ngưng cấp khí đốt cho Ukraine

P.Nghĩa (Theo RT, The Voice Of Russia)

(NLĐO) – Tập đoàn năng lượng lớn nhất của Nga Gazprom hôm 16-6 tuyên bố sẽ ngừng cung cấp khí đốt cho Ukraine vì quốc gia này đã không trả đủ số tiền nợ 4,458 tỉ USD sau nhiều lần khất hẹn.

Gazprom cho biết trong một tuyên bố: “Quyết định trên được thực hiện do công ty khí đốt Naftogaz của Ukraine không thể trả nợ đúng hạn. Số tiền mà công ty này đang còn thiếu lại là 4,458 tỉ USD, bao gồm 1,451 tỉ USD tiền mua khí đốt tháng 11 và 12-2013 cùng với 3,007 tỉ USD mua hồi tháng 4 và 5-2014”.

Bên cạnh đó, Ukraine phải trả tiền thanh toán trước nếu muốn nhận được khí đốt.

Bộ trưởng Bộ Năng lượng Nga Aleksander Novak và lãnh đạo tập đoàn Gazprom Aleksey Miller sẽ tổ chức một cuộc họp báo vào buổi chiều ngày hôm nay, 16-6.

 

Tập đoàn Gazprom tuyên bố ngừng cung cấp khí đốt cho Ukraine. Ảnh: Telegraph
Tập đoàn Gazprom tuyên bố ngừng cung cấp khí đốt cho Ukraine. Ảnh: Telegraph

 

Sau các cuộc đàm phán mới nhất hôm 15-6, Gazprom đồng ý hạ giá khí đốt xuống còn 385 USD cho mỗi 1.000 m3 khí đốt tự nhiên nhưng Ukraine vẫn từ chối, cho rằng giá như vậy còn quá cao. Trước đó, cuộc khủng hoảng chính trị tại Ukraine đã đẩy giá khí đốt từ 268,5 USD lên 485 USD/1.000 m3 khí đốt.

Hợp đồng do cựu Thủ tướng Ukraine Yulia Tymoshenko ký kết năm 2009 bị Kiev phàn nàn không phù hợp và nhiều lần yêu cầu Moscow giảm giá. Đây là lần thứ 3 Nga buộc phải ngừng cung cấp khí đốt cho Ukraine. Hai lần trước vào năm 2006 và 2009.

Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Mikhail Koval tuyên bố sẽ đóng cửa toàn bộ khu vực biên giới chung với Moscow một vài ngày sắp tới. Ông Koval nói: “Lực lượng quân sự Ukraine đang phối hợp với bộ đội biên phòng đóng cửa 250 km biên giới hai nước. Sẽ mất vài ngày để đóng cửa toàn bộ khu vực này”.

 

Ukraine sẽ đóng cửa toàn bộ biên giới với Nga trong tuần này. Ảnh: RIA Novosti

Ukraine sẽ đóng cửa toàn bộ biên giới với Nga trong tuần này. Ảnh: RIA Novosti

 

Phát biểu với hãng thông tấn ITAR-TASS, ông Koval cho biết thêm Tống thống Ukraine cùng chỉ huy quân đội Kiev đã thông qua việc đóng cửa vùng biên giới phía Đông với Nga. Hiện lực lượng vũ trang Ukraine đang phối hợp với bộ đội biên phòng gấp rút triển khai chương trình để hoàn thành trong thời hạn sớm nhất.

 

Nổ tại nhà máy lọc dầu Nga

Đêm 15-6, nhà máy lọc dầu Achinsk ở vùng Tây Siberia – Nga đã bị nổ ống dẫn khí gây ra hỏa hoạn khiến ít nhất 5 người thiệt mạng, 7 người bị thương và 3 người khác mất tích.

Đội cứu hỏa phải làm việc cật lực cho đến sáng 16-6 mới cách ly được đám cháy. Hiện nhân viên cứu hộ đang dọn dẹp hiện trường vụ tai nạn và con số thương vong có thể còn tăng lên.

Nhà máy lọc dầu Achinsk thuộc sở hữu của Rosneft - công ty dầu khí có phần lớn vốn do chính phủ Nga đầu tư. Nó nằm cách thành phố Achinsk của Nga khoảng 30 km.

 

img

 

img

 

img
Hiện trường vụ cháy nhà máy lọc dầu. Ảnh: 24.mchs.gov.ru

 

 

Vụ cháy nhà máy lọc dầu ở Nga. Nguồn: YouTube

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo