xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nga nêu "điều kiện duy nhất" đảm bảo an ninh cho Ukraine

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố Ukraine sẽ chỉ được đảm bảo an ninh thực sự sau khi nước này trở lại trạng thái trung lập.

Đài Sputnik cho biết hồi đầu tuần này, văn phòng tổng thống Ukraine công bố bản dự thảo đề cập tới các khuyến nghị về đảm bảo an ninh cho nước này. Bản dự thảo nhấn mạnh "khát vọng gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)" của Ukraine.

Tuy nhiên, ngày 15-9, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố Ukraine sẽ chỉ được đảm bảo an ninh thực sự sau khi nước này trở lại trạng thái trung lập.

Moscow xem bản dự thảo trên của Kiev "là một nỗ lực nhằm nhận được sự đảm bảo rằng phương Tây sẽ tiếp tục hỗ trợ tài chính và quân sự cho mình". 

Nga nêu điều kiện duy nhất đảm bảo an ninh cho Ukraine - Ảnh 1.

Phát ngôn viên tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov. Ảnh: Reuters

Trước đó, phát ngôn viên tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov, cũng bình luận về "bản dự thảo đảm bảo an ninh" kể trên. Ông cho rằng Ukraine đã "xác nhận ý định gia nhập NATO" khi công bố bản dự thảo đó và nhấn mạnh: "Khó ai có thể đảm bảo an ninh cho Ukraine hơn chính bộ phận lãnh đạo của họ”. 

Cũng theo ông Peskov, nguyện vọng gia nhập khối quân sự phương Tây của Kiev "chỉ khiến chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow ở Ukraine chính đáng hơn”.

Trong một diễn biến khác, Kyiv Post dẫn lời các quan chức địa phương ngày 15-9 cho biết "8 tên lửa đạn đạo công nghệ cao của Nga" đã dội xuống một đập thủy điện gần TP Kryvyi Rih, miền Nam Ukraine, làm mực nước sông dâng cao 2 m và buộc hàng trăm dân thường phải sơ tán.

Các tên lửa được cho là Iskander và Kinzhal, phóng từ máy bay ném bom. Mỗi tên lửa mang một đầu đạn nổ nặng 500 kg, tấn công đập Karachun trên sông Inhulets vào tối 14-9. 

Phát ngôn viên TP Kryvyi Rih, Kyrylo Tymoshenko, cho biết các vụ nổ đã làm vỡ đập, gây ngập lụt khu vực dọc bờ sông. Chưa có báo cáo về thương vong (nếu có). 

Nga nêu điều kiện duy nhất đảm bảo an ninh cho Ukraine - Ảnh 2.

Tên lửa dội xuống một đập thủy điện gần TP Kryvyi Rih. Ảnh: Reuters

Ông Oleksander Vykul, chỉ huy quân đội ở TP Kryvyi Rih, thông báo lực lượng dân quân đang sử dụng cần cẩu, máy ủi và xẻng để dựng đê chắn sóng và khắc phục thiệt hại. Các xe tải chở nước sạch cũng được huy động tới các khu vực bị ảnh hưởng để cung cấp nước cho người dân.

Trong khi đó, hãng tin RIA Novosti (Nga) cho hay một tên lửa Kinzhal lao vào bờ hồ ở vùng Rostov của Nga, khiến 5 người bị thương, bao gồm lính cứu hỏa.

Nga tố Mỹ tham gia xung đột Ukraine

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov trong cuộc phỏng vấn với hãng tin RIA Novosti ngày 14-9 cáo buộc Mỹ "công khai khoe khoang Ukraine đang đạt được thành công trên chiến trường với sự tham gia trực tiếp của Lầu Năm Góc".

"Tuyên bố của Washington rằng Mỹ không phải là một bên trong cuộc xung đột nghe có vẻ phi lý và vô căn cứ. Sự kiện và các cuộc phỏng vấn những chính trị gia và tướng lãnh trước đây và hiện tại cho thấy mặt khác. Các đoạn video hiện được phát trên các kênh phương Tây chứng minh rõ ràng rằng các binh sĩ và sĩ quan nói tiếng Anh trôi chảy, nhiều người phát âm giọng Anh và Mỹ, đang chống lại chúng tôi" - ông Antonov lập luận

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo