xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nga - Mỹ “giáp mặt” vì Ukraine

H.Bình (Theo Reuters, AP)

(NLĐO) – Ngoại trưởng Mỹ John Kerry trong ngày 12-5 dự kiến gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin để đối thoại những chủ đề đang trở thành tâm điểm gây bất hòa trong quan hệ hai nước, như Ukraine, Syria và Iran tại khu nghỉ dưỡng Sochi bên bờ biển Đen của Nga.

Đây là chuyến thăm Nga đầu tiên của Ngoại trưởng Kerry kể từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng Ukraine.

Mối quan hệ giữa Nga và phương Tây hiện ở mức xấu nhất kể từ khi Chiến tranh lạnh kết thúc liên quan tới việc Moscow quyết định sáp nhập bán đảo Crimea vào Nga hồi tháng 3-2014. Phương Tây đã áp đặt hàng loạt lệnh trừng phạt kinh tế với Nga và Moscow cũng đã đưa ra những biện pháp đáp trả sau khi Moscow bị cáo buộc ủng hộ phe ly khai tại miền đông Ukraine chống lại chính quyền Kiev,

 

img
Ngoại trưởng John Kerry (trái) trong một lần gặp Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (phải) hồi tháng 3 tại Thụy Sĩ. Ảnh: REUTERS

 

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 11-5 thông báo chuyến thăm của Ngoại trưởng Kerry tới thành phố Sochi là nhằm “duy trì các kênh đối thoại trực tiếp với giới chức cấp cao Nga và truyền đạt rõ ràng quan điểm của Mỹ”.

Ngoài chủ đề liên quan tới cuộc xung đột ở Ukraine, quan chức Nga - Mỹ dự kiến còn tiến hành thảo luận về các cách chấm dứt cuộc nội chiến tại Syria dưới thời Tổng thống Bashar al-Assad, và nỗ lực tiến tới thỏa thuận cuối cùng về vấn đề hạt nhân của Iran trước thời hạn chót 30-6.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga thông báo ông Kerry sẽ có chuyến thăm tới thành phố Sochi nhưng không đề cập tới cuộc gặp với Tổng thống Putin. Theo Moscow, Ngoại trưởng Kerry sẽ gặp người đồng cấp nước chủ nhà Sergei Lavrov, đồng thời cáo buộc Washington là nguyên nhân gây ra những rắc rối trên toàn cầu.

“Mối quan hệ Nga - Mỹ đang trong giai đoạn khó khăn xuất phát từ chính những hành động không thiện chí của Washington. Những cáo buộc vô căn cứ về việc Nga can thiệp vào cuộc khủng hoảng ở Ukraine là do Mỹ khởi xướng vào năm 2014. Chính quyền của Tổng thống Barack Obama đã chọn con đường cắt đứt quan hệ song phương với Nga, thi hành chính sách cô lập Nga trên trường quốc tế đồng thời yêu cầu các nước lâu nay đi theo Washington có những hành động đối đầu với Moscow” - Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố.

Người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest thừa nhận sự “phức tạp” trong mối quan hệ giữa hai bên nhưng nhấn mạnh họ có thể hợp tác vì “lợi ích của công dân 2 nước”.

Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo ông Kerry sẽ công du Trung Quốc và Hàn Quốc vào giữa tháng 5 để thảo thuận các vấn đề khu vực và chuẩn bị cho chuyến thăm của lãnh đạo 2 nước châu Á này tới Mỹ vào cuối năm 2015.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo