xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nga muốn hồi hương 1.000 tỉ USD

TƯỜNG CHÂU

Moscow cảnh báo các doanh nghiệp Nga liên tục đối mặt nguy cơ bị đóng băng tài sản phi lý và bất hợp pháp bởi các lệnh trừng phạt

Tổng thống Nga Vladimir Putin đang tận dụng mối đe dọa từ các lệnh trừng phạt mới của Mỹ để khuyến khích giới nhà giàu Nga đem một phần tài sản ở nước ngoài về nước.

"Ân xá vốn" lần 2

Phát biểu trước các nhà lập pháp Nga đầu tuần này, ông Putin cho rằng cần có một chương trình "ân xá vốn" mới giữa lúc phương Tây siết chặt những biện pháp trừng phạt Moscow. Ông chủ Điện Kremlin cho rằng động thái này sẽ khuyến khích dòng tiền chảy về Nga nhưng không nói rõ chương trình kéo dài bao lâu.

"Mọi người sẽ cảm thấy thoải mái, an toàn và việc chuyển tài sản về nước không mất thêm chi phí nào" - ông Putin phát biểu tại cuộc họp nội các hôm 26-12. Tại cuộc họp này, theo trang tin Bloomberg, nhà lãnh đạo Nga đã ra lệnh các quan chức hoàn thiện kế hoạch nêu trên.

Moscow không đưa ra ước tính về số tiền mà giới nhà giàu Nga nắm giữ ở nước ngoài. Tuy nhiên, một nghiên cứu gần đây của Cục Nghiên cứu kinh tế quốc gia Mỹ cho thấy con số này vào khoảng 60.000 tỉ rúp (tương đương 1.040 tỉ USD). Các tác giả cuộc nghiên cứu cho rằng khối tài sản do giới nhà giàu Nga nắm giữ ở nước ngoài - chủ yếu tại Anh, Thụy Sĩ, Cyprus... - thậm chí còn nhiều hơn tổng số tài sản mà người dân Nga nắm giữ trong nước.

Nga từng triển khai một chương trình ân xá tương tự vào thời điểm cuộc xung đột Ukraine trở nên tồi tệ nhất. Đây cũng là lúc giá dầu sụt giảm dẫn đến cuộc suy thoái kinh tế kéo dài nhất thời Tổng thống Putin. Kết quả sáng kiến kéo dài 18 tháng này vẫn chưa được công bố nhưng theo tiết lộ của Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov, hiệu quả "không như kỳ vọng".

Ông Dmitry Peskov, người phát ngôn của Tổng thống Putin, cho biết không như chính sách cũ, chương trình mới sẽ bỏ đánh thuế lợi nhuận 13% đối với các nguồn vốn đưa từ nước ngoài về, đồng thời khôi phục chính sách ân xá thuế cho các doanh nghiệp đưa vốn về nước.

Theo ông Peskov, các doanh nghiệp Nga liên tục đối mặt nguy cơ bị đóng băng tài sản phi lý và bất hợp pháp bởi các lệnh trừng phạt. Vì thế, sáng kiến của Tổng thống Putin nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nếu họ muốn tận dụng cơ hội này để hồi hương tài sản.

Nga muốn hồi hương 1.000 tỉ USD - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trong cuộc họp với các đại diện các doanh nghiệp ở Điện Kremlin hôm 21-12 Ảnh: AP

"Cuộc săn phù thủy"

Kể từ khi Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga vì cáo buộc hỗ trợ phe nổi dậy ở miền Đông Ukraine và sáp nhập bán đảo Crimea, Điện Kremlin tìm cách giảm nhẹ ảnh hưởng của lệnh trừng phạt và hiếm khi thừa nhận sự lo ngại. Tuy nhiên, điều đó đang thay đổi.

Hồi tuần trước, sau khi Mỹ đưa thêm một số nhân vật Nga vào danh sách trừng phạt, ông Putin đã thông qua kế hoạch do các lãnh đạo doanh nghiệp đề xuất. Theo đó, Nga phát hành trái phiếu đặt biệt để giúp giới nhà giàu giữ tài sản đồng USD của họ ngoài tầm kiểm soát của Bộ Tài chính Mỹ.

Đến ngày 25-12, ông Peskov cảnh báo các biện pháp trừng phạt bổ sung nêu trên có thể gây ra "rủi ro và nguy hiểm" nghiêm trọng đối với mối quan hệ Nga - Mỹ. Theo Chủ tịch Hội đồng Liên bang (thượng viện) Nga Valentina Matvienko, việc tỉ phú Suleiman Kerimov bị bắt giữ hồi tháng trước ở Pháp vì cáo buộc trốn thuế là một ví dụ về "cuộc săn phù thủy" mà người Nga đang đối mặt tại phương Tây.

Trước đó, tại Mỹ, một đạo luật có hiệu lực hồi tháng 8 yêu cầu Bộ Tài chính Mỹ lập danh sách những nhà tài phiệt Nga và các công ty của họ để tăng cường trừng phạt. Đạo luật này cũng kêu gọi tiến hành nghiên cứu về tác động tiềm tàng của việc cấm các nhà đầu tư Mỹ mua trái phiếu chính phủ Nga. Ngoài ra, EU đã quyết định gia hạn trừng phạt kinh tế Nga tại hội nghị ở thủ đô Brussels - Bỉ hôm 14 và 15-12 và biện pháp này có hiệu lực từ ngày 22-12.

Dù vậy, trả lời tờ Izvestia hôm 28-12, đại diện thường trực của Nga tại EU Vladimir Chizhov cho rằng EU có khả năng dỡ bỏ lệnh trừng phạt Nga trong năm 2018 nhưng đòi hỏi phải có rất nhiều "ý chí chính trị" từ EU. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo