xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nga muốn hạ nhiệt Ukraine

LỤC SAN

Báo chí phương Tây nhận định các biện pháp trừng phạt mới không đủ khiến cho Tổng thống Nga Vladimir Putin thay đổi chính sách về Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 28-4 đã lên tiếng bày tỏ lo ngại về sự gia tăng hoạt động quân sự chưa từng có của Mỹ và NATO ở Đông Âu, gần biên giới Nga.

Nga chưa rút quân?

Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Chuck Hagel, Bộ trưởng Shoigu cũng lưu ý về sự kích động chống Nga trên báo chí phương Tây gần đây. Ông Shoigu hối thúc Mỹ giúp “hạ nhiệt” trong cuộc đối đầu căng thẳng, đồng thời bác bỏ cáo buộc các nhóm biệt kích Nga có mặt ở Đông Nam Ukraine. Trong khi đó, theo đài BBC, Washington đã triển khai thêm quân để tái khẳng định cam kết bảo đảm an ninh cho các đồng minh NATO ở Đông Âu.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, Bộ trưởng Shoigu khẳng định sẵn sàng tiếp xúc với các bên liên quan nhằm xuống thang căng thẳng, đồng thời thông báo lực lượng Nga tập trận gần biên giới Ukraine đã quay lại vị trí đóng quân thường trực sau khi chính quyền Kiev tuyên bố không sử dụng quân đội chống lại thường dân nữa.

Tuy nhiên, Reuters cho hay ông Shoigu không đả động gì đến sự sụt giảm, nếu có, của số binh sĩ cùng xe tăng, máy bay chiến đấu và các khí tài khác được triển khai ở biên giới với Ukraine. Người phát ngôn NATO cho rằng không có dấu hiệu Nga rút quân.

 

Hàng chục người bị thương sau cuộc đụng độ giữa người đòi ly khai và người ủng hộ ở Kiev tại Donetsk tối 28-4Ảnh: REUTERS

Hàng chục người bị thương sau cuộc đụng độ giữa người đòi ly khai và người ủng hộ ở Kiev

tại Donetsk tối 28-4. Ảnh: REUTERS

 

Lầu Năm Góc cho biết ông Shoigu bảo đảm Moscow không có kế hoạch xâm chiếm Ukraine. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov hôm 29-4 cũng nhấn mạnh Moscow không có ý định lặp lại kịch bản Crimea ở miền Đông Nam Ukraine. Trong khi đó, hãng tin TSN cho biết lính biên phòng Ukraine sẵn sàng nổ súng trong trường hợp quân Nga xâm nhập nước này.

Lệnh trừng phạt “không tác dụng”

Theo chân Mỹ và Liên minh châu Âu (EU), Canada đã mở rộng lệnh trừng phạt Nga, đưa thêm 9 quan chức và 2 ngân hàng vào “danh sách đen”, trong đó có phó chánh văn phòng Điện Kremlin Vyacheslav Volodin, Phó Thủ tướng Dmitry Kozak, đại diện toàn quyền tổng thống Nga ở Cộng hòa Crimea Oleg Belaventsev... Nhật Bản cũng tuyên bố trừng phạt bổ sung đối với Nga.

Trước đó, ngày 28-4, chính quyền Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt đối với 7 cá nhân và 17 công ty Nga. Như vậy, “danh sách đen” của Mỹ hiện có gần 50 chính khách và doanh nhân Nga, Crimea, Ukraine. EU cũng mới nâng tổng số cá nhân ở Nga bị trừng phạt lên 48 người.

Tuy nhiên, báo chí phương Tây nhận định lệnh trừng phạt mới nêu trên vẫn không đủ sức khiến Tổng thống Nga Vladimir Putin “nghĩ lại”.

Báo The Wall Street Journal đưa tin giá cổ phiếu của Công ty Dầu mỏ Rosneft giảm 1,7% nhưng cổ phiếu của Công ty Khí đốt Gazprom tăng 2% và Ngân hàng Sberbank tăng 5%. Báo The Washington Post nhận xét hành động của Tổng thống Putin chống lại Ukraine vẫn không hề suy giảm. Còn theo báo El Pais, lệnh trừng phạt của phương Tây là công cụ tuyên truyền hơn là vũ khí thực sự.

Trả lời phỏng vấn báo Ý Corriere della Sera, cựu chủ tịch Công ty Dầu YUKOS Mikhail Khodorkovsky tuyên bố lệnh trừng phạt kinh tế mà Mỹ đe dọa chống lại Nga sẽ không ảnh hưởng nghiêm trọng đến Moscow trong thời gian tới, ngược lại châu Âu thiệt hại nhiều hơn. Ông Khodorkovsky quả quyết cuộc khủng hoảng Ukraine chỉ có một lối thoát là đối thoại với Nga.

Trong khi đó, theo TSN, đại diện các doanh nghiệp Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác với Công ty Rosneft, bất chấp lệnh trừng phạt đối với chủ tịch Igor Sechin. Bộ Tài chính Mỹ cho biết công dân nước này cũng không bị cấm làm việc với Rosneft.

Về phần mình, Tập đoàn Khí đốt Gazprom e ngại căng thẳng leo thang ở Ukraine sẽ khiến các nhà đầu tư quốc tế mất lòng tin vào Nga, đồng thời không loại trừ khả năng phương Tây trừng phạt các công ty của tập đoàn này. Báo cáo của Gazprom nêu rõ: “Việc mở rộng hoặc tiến hành lệnh trừng phạt mới đối với các công ty của tập đoàn có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình tài chính và kết quả hoạt động của Gazprom”.

 

Treo cờ Cộng hòa Donetsk

Theo hãng tin Interfax - Ukraine, thị trưởng Slavyansk tự phong Vyacheslav Ponomarev cho rằng sự kiện EU áp đặt lệnh trừng phạt đối với các thủ lĩnh lực lượng tự vệ Donbass sẽ gây tổn hại cho cuộc đối thoại về việc giải quyết tình hình ở Đông Nam Ukraine. Trong khi đó, báo Vzglyad ngày 29-4 cho biết 5 điểm dân cư ở vùng Donetsk nằm dọc tuyến đường từ Donetsk đến Luhask đã đồng loạt treo cờ Cộng hòa Nhân dân Donetsk.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo