xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nga “không thiết tha quay lại G8”

Hải Ngọc (Theo BBC, AP)

(NLĐO) – Lúc này Nga không thảo luận việc quay trở lại nhóm G8 nhưng vẫn sẵn sàng liên lạc và hợp tác, thư ký báo chí của tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết hôm 4-6.

“Không có vấn đề gì để thảo luận hiện nay. Nga luôn mở cửa cho hợp tác. Nếu các đối tác phát đi tín hiệu nào đó thì lúc ấy, chúng tôi sẽ bàn luận” – ông Peskov nói và cho biết thêm Moscow vẫn tiếp tục tham gia nhóm G20.

Căng thẳng giữa Nga và phương Tây bùng lên sau khi cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych bị lật đổ hồi tháng 2. Đến ngày 24-3, lãnh đạo các nhóm G7 ra tuyên bố chung về việc không tham gia hội nghị thượng đỉnh G8, dự kiến tổ chức vào tháng 6 ở Sochi – Nga. Tuyên bố cũng lên án việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine. Từ thời điểm trên, xem như Nga bị loại khỏi G8.

 

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jose Manuel Barroso and Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy (phải) tại buổi họp báo trước hội nghị G7. Ảnh: REUTERS

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jose Manuel Barroso and Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy (phải)

tại buổi họp báo trước hội nghị G7. Ảnh: REUTERS

 

Trong khi đó, các nhà lãnh đạo G7 nhóm họp ở Brussels – Bỉ hôm 4-6 đã hối thúc Nga chấm dứt các hành động có thể gây bất ổn cho miền Đông Ukraine. “Chúng tôi lên án Nga xâm phạm chủ quyền và nguyên vẹn lãnh thổ của Ukraine. Nếu cần thiết, chúng tôi sẵn sàng tăng cường các biện pháp trừng phạt và triển khai các chế tài bổ sung đáng kể khiến Nga phải trả giá hơn nữa” – thông cáo của G7 nêu rõ.

Trước đó, trong cuộc gặp với tân Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ở Ba Lan, Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng chỉ trích Nga xâm lấn Ukraine và cam kết hỗ trợ 5 triệu USD viện trợ cho quân đội Ukraine.

Thủ tướng Nhật Shinzo Abe nhấn mạnh G7 cũng nhất trí ủng hộ ông Poroshenko trong khi tiếp tục đối thoại với Nga. Tại cuộc họp báo vài giờ trước khi khi mạc hội nghị, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy cho biết EU dự kiến ký thỏa thuận thương mại trong Hiệp định liên kết với Ukraine chậm nhất vào ngày 27-6 tới.

Cùng ngày 4-6, trả lời phỏng vấn kênh French TV, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông sẵn sàng gặp người đồng cấp Ukraine tại Pháp nhân dịp kỷ niệm ngày quân đồng minh đổ bộ lên Normandy –Pháp.

“Tôi sẽ không né tránh bất kỳ ai” – ông Putin trả lời khi được hỏi ông có gặp gỡ và bắt tay ông Poroshenko hay không. Tổng thống Nga cũng hối thúc ông Poroshenko nghiêm túc đàm phán với các bên ở Đông Ukraine. “Ông Poroshenko đang có một cơ hội đặc biệt. Máu chưa dính tay ông ấy và ông có thể ngừng chiến dịch quân sự để bắt đầu đàm phán” – ông Putin nói.

Ngoài ra, ông Putn tỏ ra coi nhẹ các nỗ lực của Mỹ nhằm cô lập Nga và khẳng định ở Đông Nam Ukraine không có các chuyên gia quân sự hay đơn vị quân sự nào của Nga.

 

Các tay súng ly khai chiếm một căn cứ biên phòng của quân đội Ukraine tại TP Luhansk. Ảnh: AP

Các tay súng ly khai chiếm một căn cứ biên phòng của quân đội Ukraine tại TP Luhansk. Ảnh: AP

 

Ảnh: AP

Ảnh: AP

 

Ở miền Đông Ukraine, các tay súng ly khai chiếm được 2 căn cứ quân sự của quân chính phủ ở TP Luhansk hôm 4-6, bao gồm một căn cứ biên phòng, một căn cứ của Vệ binh quốc gia, và 1 căn cứ biên phòng khác ở thị trấn Sverdlovsk gần đó. Chiến sự cũng tiếp diễn ở các thành phố Krasny Liman và Slavansk ở vùng Donetsk.

Quân ly khai cũng bác bỏ tuyên bố trước đó của chính quyền Kiev khi nói rằng có đến 300 tay súng thiệt mạng chỉ trong vòng 24 giờ.

Tình hình căng thẳng khiến Tổng thống tạm quyền Oleksandr Turchynov đề nghị Hội đồng An ninh và Quốc phòng xem xét thiết quân luật ở miền Đông nhưng Tổng thống đắc cử Petro Poroshenko bác bỏ.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo