xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nga đối đầu phe “diều hâu” Mỹ

THU HẰNG

Nga được cho là đang tiến tới cuộc gặp với ông Donald Trump trước khi những nhân vật "diều hâu" trong đội cố vấn chính sách đối ngoại mới của tổng thống Mỹ "xuất trận"

Thế giới thức giấc hôm 3-4, tiếp nhận thêm một chi tiết được truyền thông Mỹ đánh giá khó có thể gọi là bình thường từ cuộc điện đàm gần đây giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin.

Mơ hồ

Gần hai tuần sau cuộc điện đàm mà các cố vấn an ninh quốc gia của ông Trump cảnh báo "không được chúc mừng", cố vấn chính sách đối ngoại Kremlin Yuri Ushakov hôm 2-4 bất ngờ tiết lộ ông chủ Nhà Trắng không chỉ chúc mừng ông Putin tái đắc cử mà còn đề xuất hai nhà lãnh đạo gặp tại Nhà Trắng trong tương lai gần.

Sau cuộc điện đàm hôm 20-3 nói trên, Tổng thống Trump có chia sẻ với báo giới rằng ông kỳ vọng "sẽ gặp ông Putin trong tương lai gần" và Nhà Trắng hôm 2-4 xác nhận tòa Bạch Ốc chính là một trong những địa điểm tiềm năng đã được thảo luận. Tuy nhiên, cuộc điện đàm diễn ra trước cuộc trục xuất ngoại giao "ăn miếng, trả miếng" tuần rồi giữa Washington và Moscow, liên quan đến nghi án cựu điệp viên Nga Sergei Skripal bị đầu độc bằng chất độc thần kinh tại Anh.

Hiện chưa rõ một cuộc gặp như vậy có còn khả thi hay không và hai bên đều đưa ra những tuyên bố mơ hồ, thậm chí mâu thuẫn hôm 2-4. Sau phát ngôn của ông Ushakov, người phát ngôn Kremlin Dmitri Peskov lên tiếng "giảm liều" khi nói rằng cố vấn của tổng thống Nga tiết lộ không chính xác. Trong khi đó, dù xác nhận kế hoạch hội đàm cấp cao Mỹ - Nga tại Nhà Trắng đã được thảo luận nhưng thư ký Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders hạ thấp triển vọng này.

Nga đối đầu phe “diều hâu” Mỹ - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin Ảnh: REUTERS

Giới chuyên gia cho rằng ý tưởng một cuộc gặp cá nhân giữa hai tổng thống Trump và Putin sau khi mỗi bên trục xuất 60 nhà ngoại giao đối phương và đóng cửa các tổng lãnh sự quán đang làm nổi rõ hơn tính chất bất định của quan hệ Nga - Mỹ những ngày này. Ông Trump được cho là vẫn chưa hết ý muốn thân thiện với ông Putin. Thế nhưng, một cuộc gặp như vậy trong hoàn cảnh quan hệ hai nước đang trượt về phía hố sâu chiến tranh lạnh sẽ xung đột với quan điểm của đội chính sách đối ngoại sắp tới của ông Trump, trong đó có ông Mike Pompe đang được đề cử làm ngoại trưởng và tân cố vấn an ninh quốc gia John Bolton. Cả hai nhân vật này đều được xem là có quan điểm "diều hâu" đối với Moscow.

Song không phải ngẫu nhiên phía Kremlin phát pháo thông tin vào thời điểm này. "Tôi cho rằng người Nga đang tận dụng thời cơ. Có lẽ họ đã theo dõi những thông tin mới về sự chia rẽ trong chính sách đối với Nga và muốn tiến tới một cuộc gặp trước khi hai ông Bolton và Pompeo phát huy ảnh hưởng" - cựu chuyên gia tình báo quốc gia dưới thời chính quyền Tổng thống George W. Bush, bà Angela Stent, nhận định.

Chiến lược của Nga

Theo phân tích của cựu quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ dưới thời Tổng thống Barack Obama, Sarah Mendelson, đây có thể là một phần trong chiến lược gắn kết với ông Trump của Nga như thể tổng thống Mỹ bị "ngắt kết nối" với các cố vấn của mình và gạt sang một bên những căng thẳng liên quan tới cáo buộc Moscow can thiệp cuộc bầu cử năm 2016 hoặc vụ việc của cựu điệp viên Skripal.

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov hôm 2-4 lên tiếng kêu gọi Tổng thống Trump giữ lời với tuyên bố ông đưa ra hồi tuần trước - cũng được truyền thông Mỹ đánh giá là "lạc nhịp" với đội cố vấn - rằng Mỹ sẽ sớm rút quân khỏi Syria. Lời kêu gọi được đưa ra giữa lúc đài CNN dẫn lời quan chức chính phủ và quốc phòng Mỹ nói quân đội nước này đang thảo luận kế hoạch cử thêm hàng chục binh sĩ tới phía Bắc Syria. Hiện chưa rõ tuyên bố khiến cả Bộ Ngoại giao Mỹ và Lầu Năm Góc sững sờ của Tổng thống Trump sẽ đi về đâu và có ảnh hưởng tới kế hoạch gửi thêm quân tới Syria hay không.

Tình hình Syria sẽ được đưa ra bàn thảo tại Thổ Nhĩ Kỳ ngày 4-4 mà không có mặt phía Mỹ. Tổng thống Putin đã tới thủ đô Ankara một ngày trước khi tham dự hội nghị thượng đỉnh ba bên với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và Iran Hassan Rouhani. Ngoài ra, trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi tái đắc cử, ông Putin còn có cuộc hội đàm song phương với ông Erdogan về việc cung cấp hệ thống phòng không S-400 bất chấp sự bất mãn của các đồng minh NATO của Ankara, trong đó có Washington. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo