xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nga diễu binh rầm rộ mừng ngày chiến thắng

Xuân Mai (Theo Sputnik)

(NLĐO) - Cuộc diễu binh đánh dấu kỷ niệm 73 năm chiến thắng phát xít Đức sẽ bắt đầu vào lúc 10 giờ (giờ địa phương) ngày 9-5 tại thủ đô Moscow - Nga.

Cuộc diễu binh được phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình của Nga. Việc ra vào Quảng trường Đỏ trong ngày này cũng bị hạn chế, chỉ ưu tiên cho những khách mời gồm các cựu chiến binh, các quan chức và phóng viên.
Nga diễu binh rầm rộ mừng ngày chiến thắng - Ảnh 1.

Bích kích pháo Koalitsiya-SV và MSTA-S. Ảnh: Sputnik

Nga diễu binh rầm rộ mừng ngày chiến thắng - Ảnh 2.

Ảnh: Sputnik

Các quân nhân thuộc Trung đoàn Chỉ huy Độc lập số 154 Preobrazhensky cầm quốc kỳ Nga và biểu ngữ chiến thắng trên Quảng trường Đỏ. Cuộc diễu binh được chỉ huy bởi Tư lệnh Lục quân Nga Oleg Salyukov trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu sẽ là người giám sát cuộc diễu binh.


Cuộc diễu binh gồm 3 phần chính: cuộc diễu hành của bộ binh, xe bọc thép và màn trình diễn của thiết bị bay, trong đó có trực thăng quân sự và máy bay quân sự. Lễ kỷ niệm dự kiến kết thúc bằng màn pháo hoa trên Quảng trường Đỏ vào lúc 22 giờ (giờ địa phương).


Nhiều thành phố khác của Nga cũng tổ chức cuộc diễu binh riêng để mừng ngày chiến thắng.

15:44 ngày 09/05/2018

Tổng thống Putin tham dự lễ tưởng niệm

Tổng thống Putin và các khách mời đặt hoa tại lễ tưởng niệm các nạn nhân. Ảnh: RT

tn1
 

 

tn4
 

 

tn5
 

 

 

tn12
 

 

tn3
 

 

tn6
 

 

tn7
 

 

15:21 ngày 09/05/2018

Sau các cuộc duyệt, diễu binh ở Moscow và nhiều thành phố khác, hoạt động "Binh đoàn bất tử" sẽ diễn ra, trong đó hàng chục ngàn người sẽ xuống đường tuần hành, mang theo di ảnh của thân nhân đã từng tham gia cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.

15:12 ngày 09/05/2018

Màn trình diễn của các máy bay chiến đấu

Màn trình diễn của các chiến đấu cơ Nga trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow. Ảnh: RT

 

db 13
Máy bay Mig-29 và Su-30 đồng diễn. Ảnh: Reuters

 

1111
 

 

177
 

 

18
 

 

19
 

 

mb1
 

 

mb2
 

 

mb3
 

 

mb4
 

 

mb5
 

 

mb6
 

 

mb7
 

 

db 25
Ảnh: Sputnik

 

db 24
Ảnh: Sputnik

 

db 23
 

 

122
Tổng thống Nga Vladimir Putin theo dõi màn trình diễn của các chiến đấu cơ. Ảnh: RT

 

14:59 ngày 09/05/2018

Hình ảnh khí tài của Nga

 

db 15
Lực lượng tên lửa chiến lược của Nga. Ảnh: Sputnik

 

db 16
Xe tăng T-34, biểu tượng của chiến thắng. Ảnh: Sputnik

 

db 17
Xe tăng T-14 Armata. Ảnh: Sputnik

 

db 19
Bích kích pháo Koalitsiya-SV và MSTA-S. Ảnh: Sputnik

 

db 21
Hệ thống phòng không Buk-M2 và Tor-M2 đang được sử dụng ở Syria. Ảnh: Sputnik

 

db 22
Hệ thống tên lửa S-400 Triumf. Ảnh: Sputnik

 

Xe tăng và các loại tên lửa diễu hành trên Quảng trường Đỏ. Ảnh: RT

133
 

 

14
 

 

15
 

 

16
 

 

17
 

14:51 ngày 09/05/2018

Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu là người giám sát cuộc diễu binh

 

2018-05-09t071819z_1314432756_rc18b3789d20_rtrmadp_3_ww2-anniversary-russia-parade
Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu là người giám sát cuộc diễu binh. Ảnh: Reuters

 

db 7
Ảnh: Reuters

 

db 5
Ảnh: Reuters

Cuộc duyệt và diễu binh bắt đầu, dưới sự chỉ huy và dẫn đầu của Tướng Oleg Salyukov, Tư lệnh lục quân Nga.

Cuộc diễu binh trên Quảng trường Đỏ bắt đầu với đội trống trận của Trường Quân nhạc thuộc Bộ Quốc phòng Liên bang Nga. Theo sau là đội hình thuộc nhiều trường quân sự và đơn vị chiến đấu của quân đội Nga.

Năm nay, học viên của trường Hải quân Nakhimov ở Sevastopol, học viên của trường Quân sự Rosgvardia ở Moscow và học viên Học viện Phòng không Smolensk, Viện nghiên cứu Vệ binh Saratov, bên cạnh đơn vị cảnh sát quân sự sẽ là những đơn vị lần đầu góp mặt vào đội hình diễu binh.
Các lực lượng bộ binh Nga. Ảnh: Reuters

2018-05-09t073843z_2092072653_rc1c5a5c2ec0_rtrmadp_3_ww2-anniversary-russia-parade
Quân nhân Nga diễu binh trên Quảng trường Đỏ. Ảnh: Reuters

 

db 9
 

 

db 10
 

 

db 14
Các nữ quân nhân tham gia diễu binh. Ảnh: Sputnik

 

14:44 ngày 09/05/2018

Một số hình ảnh lễ diễu binh

Một số hình ảnh tại sự kiện

11
Tổng thống Putin phát biểu. Ảnh: RT

 

db 11
Quốc kỳ Nga được rước vào Quảng trường Đỏ

 

12
Tư lệnh Lục quân Nga Oleg Salyukov  dẫn đầu đoàn duyệt binh. Ảnh: RT

 

13
Theo sau Tư lệnh Lục quân Nga Oleg Salyukov là khối học viên Học viện quân nhạc Moscow. Ảnh: RT

 

db 6
Người dân theo dõi diễu binh . Ảnh: Reuters

 

14:21 ngày 09/05/2018

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại sự kiện

Tổng thống Putin nhấn mạnh nhờ hành động của binh lính Liên Xô mà các lực lượng phát xít đã bị đập tan, qua đó chấm dứt các hành động hung ác và bạo tàn. Chiến thắng phát xít là một chiến công vĩ đại. “Tất cả quốc gia đều biết rằng chủ nghĩa Phát xít bị đánh bại bởi binh lính Xô Viết. Tuy nhiên hiện giờ đang có nhiều ý định viết lại lịch sử. Chúng ta sẽ làm tất cả để giữ những ký ức này" - ông nói.

untitled
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu khai mạc. Ảnh: RT

 

db 4
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu có mặt ở buổi lễ cùng ông Putin. Ảnh: Reuters

 

db 12
Ảnh: Reuters

 

db 3
Lính bắn tỉa Nga bảo vệ trên Quảng trường Đỏ. Ảnh: Reuters

14:20 ngày 09/05/2018

 

photo-0
Hơn 13.000 quân nhân tham dự lễ diễu binh trên Quảng trường Đỏ. Ảnh: RT

 

 

photo-0
Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt tay các tướng lĩnh, cựu chiến binh tham dự lễ diễu binh. Ảnh: RT

 

13:20 ngày 09/05/2018

Các phương tiện tập trung sẵn sàng

Hàng loạt máy bay, chiến đấu cơ, trực thăng, xe tăng… đã tập trung về Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow để sẵn sàng cho lễ diễu binh.

Tư lệnh Lục quân Nga, Thượng tướng Oleg Salyukov, cho biết số quân nhân tham gia lên tới 13.000 người, cùng 73 máy bay và 190 phương tiện cơ giới các loại, trong đó gồm nhiều khí tài tối tân, định hình chiến lược tương lai của quân đội Nga.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, Moscow sẽ trình diễn tên lửa siêu thanh Kinzhal tối tân (có nghĩa là "Dao găm" trong tiếng Nga) cùng các vũ khí tiên tiến khác. Với tốc độ gấp 10 lần âm thanh, Kinzhal có khả năng qua mặt mọi hệ thống phòng thủ tên lửa hiện có trên thế giới.

Một số khí tài tham gia diễu binh. Ảnh: Sputnik

 

sb 3
Máy bay chiến đấu thế hiện thứ năm Su-57 lần đầu xuất hiện ở thủ đô Moscow

 

db 2
Xe bọc thép chiến đấu Terminator

 

db
Tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-24 Yars / SS-27 Mod 2

 

Lên trên
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo