xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nga cáo buộc Mỹ “kích động Triều Tiên bắn tên lửa”

Phạm Nghĩa (Theo Reuters)

(NLĐO) – Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov hôm 30-11 cáo buộc Mỹ có hành vi kích động khiến Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) cách đây 1 ngày.

Theo ông Lavrov, Mỹ làm vậy để Triều Tiên phóng tên lửa, sau đó lấy cớ "tiêu diệt chế độ Bình Nhưỡng".

"Những hành động mới nhất của Mỹ được tạo ra nhằm cố tình kích động Bình Nhưỡng tiến hành các hành động cực đoan mới" - ông Lavrov lên án và cho biết mình đang đề cập cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc được lên kế hoạch trong tháng 12 tới.

Nga cáo buộc Mỹ “kích động Triều Tiên bắn tên lửa” - Ảnh 1.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov. Ảnh: REUTERS

Trước đó, các quan chức Washington bày tỏ ý định với Nga rằng họ sẽ không tổ chức tập trận cho đến mùa xuân năm 2018 để mở ra cánh cửa đàm phán trên bán đảo Triều Tiên.

"Chúng tôi được khuyến khích bằng cách tiếp cận đó. Và rồi đột nhiên... họ công bố các cuộc tập trận quy mô lớn vào tháng 12. Chúng tôi tin rằng tất cả đều nhằm mục đích kích động nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thực hiện một bước đi liều lĩnh khác" – ông Lavrov nhận định.

"Người Mỹ cần giải thích cho tất cả chúng ta nếu họ muốn tìm cớ để tiêu diệt Triều Tiên. Hãy để họ nói trực tiếp..., sau đó chúng ta sẽ xem xét nên phản ứng thế nào".

Các lực lượng không quân của Mỹ và Hàn Quốc dự kiến ​​tổ chức một cuộc tập trận chung vào đầu tháng tới với 6 máy bay chiến đấu tàng hình F-22 Raptor của Mỹ tham gia.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga cũng bác bỏ lời kêu gọi của Washington, trong đó yêu cầu Moscow cắt đứt quan hệ với Bình Nhưỡng về chương trình tên lửa và hạt nhân. Ông còn mô tả chính sách của Mỹ về vấn đề Triều Tiên "tồn tại nhiều thiếu sót".

Đại sứ Mỹ Liên Hiệp Quốc Nikki Haley hôm 29-11 kêu gọi các quốc gia khác cắt đứt tất cả quan hệ với Bình Nhưỡng, bao gồm thương mại và trục xuất người lao động Triều Tiên.

Moscow bán các sản phẩm làm từ dầu mỏ cho Bình Nhưỡng, trong khi hàng ngàn người lao động Triều Tiên đang làm việc tại Nga.

Ông Lavrov cho biết lời kêu gọi của bà Haley là "sai lầm". "Chúng tôi coi đây là điều tiêu cực. Mỹ đã hoàn toàn bỏ qua yêu cầu đàm phán với Triều Tiên của Liên Hiệp Quốc. Tôi nghĩ đó là một sai lầm lớn" – ông Lavrov nói.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo