xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nga cảnh báo "gắt" với một số nước láng giềng Ukraine

Bằng Hưng (Theo Straits Times)

(NLĐO) - Moscow cảnh báo tất cả các quốc gia cho máy bay chiến đấu Ukraine đồn trú đều được xem như hành vi chống lại Nga và điều đó có thể dẫn tới nguy cơ xung đột diện rộng.

Tuyên bố của Nga hôm 6-3 thực chất ám chỉ một số nước láng giềng với Ukraine, bao gồm Romania, thành viên NATO cho máy bay chiến đấu của Kiev đồn trú trong những ngày diễn ra xung đột vừa qua.

"Chúng tôi biết chắc chắn rằng một số máy bay chiến đấu của Ukraine đã bay sang Romania và các nước láng giềng khác" - phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nhấn mạnh: "Việc sử dụng mạng lưới sân bay của các nước này cho máy bay Ukraine đồn trú nhằm chống lại Nga có thể bị coi là các nước đó đang tham chiến".

Đáp lại tuyên bố chỉ đích danh mình, Thủ tướng Romania Nicolae Ciuca nói rằng Nga đang lái dư luận khỏi những gì đang diễn ra trên mặt đất ở Ukraine - dân thường thiệt mạng, lệnh ngừng bắn sụp đổ và xung đột vẫn tiếp diễn.

Ông Nicolae Ciuca cũng nhấn mạnh rằng Romania không cảm thấy sợ hãi bởi "những lời đe doạ đó" từ phía Moscow. Đồng thời ông cũng nhắc về sự cố vào ngày 24-2, ngày đầu tiên Tổng thống Vladimir Putin ra lệnh mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. 

Khi đó, một máy bay quân sự Ukraine đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp ở Romania. Phi công Ukraine nói với nhà chức trách Romania rằng họ "lạc" đến Romania là do sự cố kỹ thuật. Chiếc máy bay này sau đó được phép rời đi mà không mang theo vũ khí và vụ việc đã được công khai minh bạch vài ngày sau đó.

"Vấn đề hoàn toàn công khai và minh bạch, chúng tôi nói điều này để tránh mọi hiểu lầm với Moscow" - Thủ tướng Nicolae Ciuca giải thích.

Về phía người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cũng nhấn mạnh thêm rằng thực tế tất cả các máy bay sẵn sàng chiến đấu của Ukraine đã bị phá hủy.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhiều lần yêu cầu các nước phương Tây thực thi vùng cấm bay trên lãnh thổ Ukraine để ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga.

Đáp lại lời kêu gọi này, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh báo rằng Moscow sẽ coi bất kỳ quốc gia nào áp đặt vùng cấm bay trên lãnh thổ Ukraine là tham gia vào cuộc xung đột quân sự.

Nga cảnh báo gắt với một số nước láng giềng Ukraine - Ảnh 1.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết Ukraine đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn nhằm tạo hành lang nhân đạo. Ảnh: NDTV

Liên quan đến thỏa thuận ngừng bắn để sơ tán dân thường tại thành phố cảng Mariupol sụp đổ hôm 6-3, Bộ Quốc phòng Nga đổ lỗi cho Ukraine vi phạm.

"Nga tạo mọi điều kiện để thiết lập hành lang nhân đạo. Chúng tôi khẳng định rằng phía Ukraine đã không thực hiện thỏa thuận như cam kết" - hãng tin Sputnik hôm 6-3 dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo