xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nga bất ngờ “dằn mặt” chính quyền Assad

Đỗ Quyên (Theo Reuters)

(NLĐO)- Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã lệch quan điểm với đồng minh chính của mình là Nga khi ông ta tuyên bố kế hoạch tấn công cho tới khi tái thiết lập sự kiểm soát trên khắp Syria.

Đó là lời của Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc (LHQ) Vitaly Churkin hôm 18-2.

Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc (LHQ) Vitaly Churkin. Ảnh: Reuters

Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc (LHQ) Vitaly Churkin. Ảnh: Reuters

 

Theo Reuters, đây là dấu hiệu công khai đầu tiên cho thấy sự rạn nứt trong quan hệ đồng minh giữa Moscow và Damascus. Ông Churkin nói rằng Nga đã giúp Tổng thống Assad đảo chiều cuộc chiến, thế nên giờ đây đến lúc vị lãnh đạo này phải tuân theo chỉ đạo của Moscow và cam kết với các cuộc hòa đàm.

Cũng theo lời Đại sứ Nga tại LHQ, Moscow đang làm việc để hướng tới dàn xếp hòa bình cho Syria và việc tìm cách lấy lại sự kiểm soát đối với cả đất nước là hành động vô ích và rõ ràng sẽ leo thang cuộc xung đột.

Trả lời phỏng vấn báo Kommersant về phát ngôn của ông Assad rằng ông ta sẽ chiến đấu cho tới khi đánh bại tất cả quân nổi dậy, ông Churkin nhấn mạnh: “Nga đã dồn lực một các nghiêm túc trong cuộc khủng hoảng này về cả mặt chính trị và ngoại giao và nay là cả về mặt quân sự. Do đó chúng tôi tất nhiên cũng muốn ông Bashar al Assad thực hiện nghiêm túc”.

“Tôi có nghe phát biểu của ông Assad trên truyền hình. Tất nhiên, những phát ngôn đó không đồng điệu với nỗ lực ngoại giao mà Nga đang tiến hành… Các cuộc thảo luận đang tập trung vào lệnh ngừng bắn, ngưng các hành động thù địch trong tương lai”.

Trong một diễn biến khác, Reuters dẫn nguồn tin an ninh Thổ Nhĩ Kỳ cho biết ngày 18-2, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã pháo kích các vị trí của Lực lượng các đơn vị tự vệ nhân dân người Kurd (YPG) tại miền Bắc Syria.

Trước đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã cáo buộc cánh chính trị của YPG đứng sau vụ đánh bom đẫm máu tại Ankara hôm 17-2 làm 28 người thiệt mạng cũng 61 người khác bị thương.

Trong khi đó, người đứng đầu văn phòng đại diện mới mở ở Moscow của người Kurd tại Syria, ông Rodi Osman ngày 18-2 cho biết trong cuộc phỏng vấn của Bloomberg rằng Nga đã hứa bảo vệ người Kurd tại Syria nếu Thổ Nhĩ Kỳ quyết định tiến hành chiến dịch trên bộ ở Syria.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo