xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nga bắt giữ hàng chục người sau hai vụ đánh bom

L. Thoa (Theo Reuters)

(NLĐO) - Trong ngày hôm nay, 31-12, cảnh sát Nga đã bắt giữ hàng chục người khi truy quét qua TP Volgograd sau 2 trận đánh bom kinh hoàng trong 2 ngày liên tiếp làm dấy lên nỗi lo đối với tình trạng an ninh thế vận hội mùa đông Sochi.

 


	Người Nga thương tiếc các nạn nhân vụ đánh bom tự sát. Ảnh: Reuters

Người Nga thương tiếc các nạn nhân vụ đánh bom tự sát. Ảnh: Reuters

 

Reuters cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh tăng cường an ninh sau hai cuộc tấn công đẫm máu. Khoảng 5.200 nhân viên cảnh sát và quân đội đã được huy động nhằm phục vụ “Chiến dịch chống khủng bố Lốc xoáy”, phát ngôn viên Bộ Nội vụ Andrei Pilipchuk thông báo. Cụ thể, khoảng 87 người đã bị bắt sau khi chống đối cảnh sát, không có giấy tờ hợp lý, thậm chí mang theo vũ khí.

Hãng tin Itar-Tass cho biết cảnh sát đã tập trung truy quét, điều tra những người lao động nhập cư từ vùng Caucasus và các nước Sô viết cũ. Các nhà điều tra cho biết họ tin rằng một người đàn ông là thủ phạm vụ đánh bom tự sát sáng thứ Hai (30-12). Riêng vụ ném bom hôm 29-12, ban đầu, phía cảnh sát mô tả kẻ ném bom là một phụ nữ đến từ Dagestan nhưng sau đó lại nói rằng kẻ ném bom có thể là đàn ông.

Trong khi đó, một người đàn ông bị thương sau vụ đánh bom ở nhà ga thành phố Volgograd hôm 29-12 đã qua đời đêm qua. Thống đốc Sergei Bazhenov cho biết số người chết trong vụ đánh bom hôm 29-12 hiện 18 người, hôm 30-12 là 16 người, nâng tổng số người chết sau 2 vụ đánh bom thành 34 người. Hiện chưa có dấu hiệu nào về các tổ chức đứng đằng sau các vụ tấn công.

Tuy vậy, chính phủ Nga cũng nhấn mạnh tính hủy diệt của các vụ đánh bom và đặt nghi vấn đối với quân nổi dậy Hồi giáo do trước đó, những người cầm đầu đã kêu gọi các chiến binh ngăn chặn việc Nga đăng cai Thế vận hồi vào tháng 2 tới.

 


	Nhiều người Nga hiện rất sợ ra đường, đến chỗ đông người. Ảnh: Reuters

Nhiều người Nga hiện rất sợ ra đường, đến chỗ đông người. Ảnh: Reuters

 

Sau vụ đánh bom, người Nga bày tỏ sự thương tiếc đối với các nạn nhân kèm theo trạng thái bất an khi đến chỗ công cộng. “Tôi rất sợ”, Tatyana Volchanskaya – một sinh viên ở Volgograd, cách Sochi, nơi diễn ra Thế vận hội mùa đông 700 km, nói. Cô nói những người bạn của mình rất ngại đi mua sắm hoặc đến những nơi đông người.

Trước đó, chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế Thomas Bach nói rằng “đây là cuộc tấn công bỉ ổi nhằm vào người vô tội”. Ông cho biết đã viết thư gửi Tổng thống Putin nhằm chia buồn và hy vọng Nga sẽ sớm ổn định an ninh, cung cấp “sân chơi an toàn ở Sochi”. Trong khi đó, chính phủ Mỹ đã đề nghị hợp tác an ninh với Nga để chống lại các cuộc tấn công của chiến binh Hồi giáo nhằm phá hủy Thế vận hội.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo