xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

NATO hoan nghênh Phần Lan và Thụy Điển gia nhập

Huệ Bình

(NLĐO) – Tổng thống và Thủ tướng Phần Lan ngày 11-5 tuyên bố sẽ nộp đơn xin gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Nước láng giềng Thụy Điển dự kiến sớm đưa ra thông báo tương tự.

Tuyên bố chung của Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto và Thủ tướng Sanna Marin nêu rõ: "Phần Lan phải nộp đơn xin gia nhập NATO ngay lập tức. Tư cách thành viên NATO sẽ tăng cường an ninh của Phần Lan. Khi gia nhập NATO, Phần Lan sẽ củng cố sức mạnh cho liên minh phòng thủ".

Ông Niinisto và bà Marin cho biết thêm: "Chúng tôi hy vọng các bước đi cần thiết để đưa ra quyết định này sẽ được thực hiện trong vài ngày tới".

Tuy nhiên, về việc xin gia nhập NATO, Veronika Honkasalo, một trong số ít thành viên quốc hội Phần Lan, có ý kiến trái chiều. Bà Honkasalo bày tỏ: "Tôi e rằng việc trở thành thành viên NATO sẽ thực sự làm gia tăng căng thẳng ở khu vực biển Baltic và cũng sẽ làm gia tăng căng thẳng ở Phần Lan, đặc biệt là liên quan đến biên giới phía Đông".

NATO hoan nghênh Phần Lan và Thụy Điển gia nhập - Ảnh 1.

Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto (phải) và Thủ tướng Sanna Marin tuyên bố sẽ nộp đơn xin gia nhập NATO. Ảnh: EPA-EFE

Về Thụy Điển, quốc gia láng giềng này cũng được cho là sẽ quyết định xin gia nhập NATO trong những ngày tới. Trước đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố các nước Bắc Âu sẽ được hoan nghênh gia nhập liên minh.

Các cuộc thăm dò dư luận ở cả hai quốc gia cho thấy đa số ủng hộ việc xin gia nhập NATO. Cuộc thăm dò hồi tháng 3 là cuộc thăm dò đầu tiên cho thấy đa số người Thụy Điển ủng hộ việc gia nhập NATO. Phần Lan có đường biên giới dài hơn 1.300 km với Nga, trở thành nước trung lập thông qua hiệp ước hữu nghị với Liên Xô năm 1948.

Việc NATO mở rộng được Tổng thống Nga Vladimir Putin xem là một phần nguyên nhân dẫn đến chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine.

Trước khi Phần Lan công bố ý định, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitri Peskov hôm 11-5 từ chối bình luận về phản ứng có thể có của Moscow.

Sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự ở Ukraine, Phần Lan và Thụy Điển đã đổi lập trường trung lập sang thúc đẩy việc gia nhập NATO. Một số nước, trong đó có Mỹ, cam kết đảm bảo an ninh cho Phần Lan và Thụy Điển trong thời gian hai nước này xin gia nhập NATO và đến khi họ được chấp thuận vào liên minh này - có thể mất 1 năm để được tất cả thành viên NATO chấp nhận.

Tuần trước, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price đã lên tiếng trấn an cả hai nước: "Chắc chắn chúng tôi sẽ tìm cách giải quyết những lo ngại mà Phần Lan và Thụy Điển gặp phải từ khi nộp đơn cho đến khi được thông qua".

NATO hoan nghênh Phần Lan và Thụy Điển gia nhập - Ảnh 3.

Thụy Điển sẽ quyết định xin gia nhập NATO trong những ngày tới. Trong ảnh là Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson (trái) và Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin. Ảnh: AP

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo