xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Myanmar: Phiên tòa xét xử bà Suu Kyi bất ngờ bị hoãn

Bảo Hạnh

(NLĐO) - Phiên tòa được ấn định diễn ra vào hôm 15-3 để xét xử nhà lãnh đạo dân sự Aung San Suu Kyi đã bị dời lại cho đến cuối tháng 3.

Người đứng đầu nhóm pháp lý của bà Suu Kyi, cố vấn nhà nước bị lật đổ của Myanmar, cho biết tòa án không thể tổ chức phiên xử trực tuyến vì vấn đề internet và cuộc điều trần sẽ bị dời đến 26-3.

Bà Suu Kyi phải đối mặt với ít nhất 4 tội danh: sở hữu máy bộ đàm không có giấy phép, vi phạm các quy định chống dịch Covid-19, vi phạm luật viễn thông và có ý định gây bất ổn cho công chúng.

Ngoài ra, quân đội Myanmar cũng cáo buộc bà nhận trái phép khoản thanh toán 600.000 USD tiền mặt cũng như một số lượng lớn vàng. Luật sư của bà Suu Kyi khẳng định đây là những cáo buộc "vô căn cứ".

Myanmar: Phiên tòa xét xử bà Suu Kyi bất ngờ bị hoãn - Ảnh 1.

Người biểu tình Myanmar đòi thả tự do cho bà Suu Kyi. Ảnh: RTE

Vị luật sư này than phiền về việc không được phép gặp thân chủ. Tuy nhiên, ông cho biết sức khoẻ của nữ lãnh đạo 75 tuổi dường như khá tốt trong lần xuất hiện cuối cùng trước tòa vào ngày 1-3.

Theo thông tin của nhóm Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị (AAPP), ít nhất 44 người biểu tình đã thiệt mạng vào ngày 14-3, ngày chết chóc nhất kể từ khi quân đội Myanmar đảo chính vào ngày 1-2. Tổng số người thiệt mạng đã lên đến hơn 120 người tính đến nay. 

Người biểu tình yêu cầu thả tự do cho bà Suu Kyi và phục hồi nền dân chủ. Họ đã xuống đường tuần hành khắp Myanmar mỗi ngày kể từ cuộc đảo chính. 

Vào ngày 14-3, những cuộc đụng độ bạo lực đã nổ ra giữa lực lượng an ninh và người biểu tình. Nhiều nhà máy sản xuất hàng dệt may của Trung Quốc tại TP Yangon cũng bị đốt phá vì người biểu tình cho rằng sự im lặng của Bắc Kinh đồng nghĩa với ủng hộ cuộc đảo chính.

Myanmar: Phiên tòa xét xử bà Suu Kyi bất ngờ bị hoãn - Ảnh 2.

Người dân tham gia biểu tình tại giao lộ Hledan ở TP Yangon hôm 14-3. Ảnh: REUTERS

Tính đến ngày 15-3, có đến 6 thị trấn của TP Yangon bị thiết quân luật trong khi kết nối internet di động dường như đã bị ngắt. Việc ban bố tình trạng thiết quân luật có nghĩa là bất kỳ ai bị bắt tại 6 thị trấn này đều phải đối mặt với sự xét xử của tòa án quân sự thay vì tòa án dân sự, với các mức án từ ba năm lao động khổ sai đến tử hình.

Các nhân chứng và truyền thông địa phương đưa tin có thêm 5 người biểu tình thiệt mạng trong ngày 15-3. Các cuộc tuần hành ở TP Mandalay và thị trấn Hakha diễn ra ôn hòa trong khi cảnh sát nổ sung ở các thị trấn miền Trung Myingyan và Aunglan.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo