xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ xem xét dỡ bỏ căn cứ quân sự ở Syria

Phạm Nghĩa (Theo Newsweek)

(NLĐO) – Tạp chí Newsweek hôm 30-5 dẫn nguồn tin cho biết Mỹ đang cân nhắc dỡ bỏ một trong những căn cứ quân sự ở Syria dựa trên thỏa thuận với Nga.

Thông tin trên được báo Asharq Al-Awsat (Ả Rập Saudi) đăng tải đầu tiên trong bối cảnh Mỹ chuẩn bị đàm phán với Nga và Jordan về tình hình an ninh tồi tệ ở miền Nam Syria.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov hôm 29-5 nói với hãng tin RIA Novosti rằng Moscow ủng hộ kế hoạch tổ chức một cuộc họp 3 bên. Mỹ và đồng minh Jordan được xem là không cùng chiến tuyến với Tổng thống Syria Bashar al-Assad vốn được Nga và Iran hậu thuẫn. Mỹ, Jordan đang lên kế hoạch chống lại phiến quân và các phần tử thánh chiến ở miền Nam Syria.

Theo Asharq Al-Awsat, Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ David Satterfield đề xuất tổ chức một cuộc họp 3 bên, trong đó bàn về việc rút quân và lực lượng ủng hộ Syria tới khu vực cách biên giới Jordan khoảng 25 km. Quân nổi dậy Syria cũng phải dời đến tỉnh Idlib và khu vực biên giới Syria – Jordan sẽ được mở.

Mỹ xem xét dỡ bỏ căn cứ quân sự ở Syria - Ảnh 1.

Quân đội Mỹ tại miền Nam Syria tháng 11-2017. Ảnh: Newsweek

Đổi lại, Mỹ cần dỡ bỏ một trong những căn cứ quân sự của nước này ở Al-Tanf, nằm gần biên giới Jordan và Iraq. Nga từ lâu cáo buộc Mỹ dùng căn cứ này để che giấu các phần tử thánh chiến, bao gồm tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov cũng đề cập tới "một số điều kỳ lạ" xảy ra ở căn cứ Al-Tanf như sự xuất hiện của các tay súng được cho là có liên hệ với IS.

Trong khi đó, với sự hậu thuẫn của Nga và Iran, lực lượng Syria đã tái chiếm phần lớn lãnh thổ trước đây do phiến quân kiểm soát và gần đây gặt hái thành công trên mặt trận ở ngoại ô thủ đô Damascus. Damascus đang đặt mục tiêu kiểm soát các khu vực ở tỉnh Daraa, nằm giữa biên giới với Jordan và cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng.

Israel chính thức duy trì vị trí trung lập trong cuộc nội chiến kéo dài 7 năm ở Syria nhưng cũng tiến hành nhiều vụ không kích chống lại Iran. Truyền thông Israel cho biết Nga có thể đang thuyết phục Syria rút phong trào Hezbollah (Lebanon) và các nhóm được Iran hậu thuẫn về nhằm đổi lấy sự ủng hộ của Israel trong việc ở chiến dịch ở miền Nam. Tuy nhiên, ông Bogdanov đã bác bỏ thông tin trên. 

Cả Tehran lẫn Damascus cũng đều khẳng định họ không có kế hoạch rút phong trào Hezbollah và các nhóm được Iran hậu thuẫn về cho đến khi cuộc chiến chống IS và quân nổi dậy kết thúc.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo