xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ vật lộn với bão lũ

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Bão lũ đang xảy ra ở nhiều nơi của Mỹ. Mới nhất, cơn bão nhiệt đới Henri đã ập vào bờ biển Rhode Island ngày 22-8 kèm theo mưa lớn có thể gây ra lũ lụt.

Đài CNN đưa tin bão Henri đã suy yếu từ cấp độ 1 trước đó vào sáng 22-8 (giờ địa phương) với sức gió khoảng 97 km/giờ khi nó đổ bộ khu vực ven biển đảo Rhode Island.

Trung tâm Bão quốc gia Mỹ (NHC) cho biết sức gió gần tâm bão chỉ còn 64 km/giờ. Tuy nhiên, nó vẫn đe doạ lật đổ cây cối và đường dây điện, đồng thời gây ngập lụt các khu vực trên đường đi của bão. Hơn 120.000 người không có điện sử dụng ở Đông Bắc nước Mỹ, chủ yếu trên đảo Rhode Island, theo trang web Poweroutage.us.

Mỹ vật lộn với bão lũ

Sáng 22-8, bão Henri di chuyển với vận tốc 25 km/giờ, sau đó giảm còn 11 km/giờ lúc 17 giờ chiều cùng ngày. Đến tối 22-8, cơn bão dự kiến ảnh hưởng ranh giới các bang Connecticut và New York trước khi chuyển hướng sang Đông - Đông Bắc.

Mỹ vật lộn với bão lũ - Ảnh 2.

Mưa lớn trên đảo Rhode Island ngày 22-8. Ảnh: Reuters

Mỹ vật lộn với bão lũ - Ảnh 3.

Sóng lớn ở bờ biển TP New York ngày 22-8. Ảnh: AP

Mỹ vật lộn với bão lũ - Ảnh 4.

Cây cối ngã đổ trên đường ở bang Massachusetts. Ảnh: AP

Quận Bronx thuộc TP New York, các quận Cam, Rockland, Westchester, Bergen, Northern Essex và Passaic đã nhận được cảnh báo lũ quét. Nhà khí tượng học của đài CNN Haley Brink cho biết lốc xoáy có thể hình thành ở vùng New England.

Bão Henri được đánh giá có phạm vi ảnh hưởng chỉ bằng 1/4 bão Sandy từng đổ bộ bang New Jersey năm 2012.

Ngay cả trước khi bão đổ bộ, TP New York đã ghi nhận lượng mưa kỷ lục vào tối 21-8. Trên sông Hudson, gần bang New Jersey, lượng mưa đo được từ 25-76 mm trong vòng 24 giờ. Lượng mưa 76-152 mm dự kiến ​​đổ xuống các khu vực thuộc bang New Jersey, Pennsylvania, New York và Vermont.

Các quan chức TP New York ra lệnh đóng cửa tất cả bãi biển vào ngày 22 và 23-8 sau khi Thị trưởng Bill De Blasio tuyên bố tình trạng khẩn cấp do gió, mưa lớn và giông bão.

Mỹ vật lộn với bão lũ - Ảnh 5.

Đường bị ngập trên đảo Long Island ngày 22-8. Ảnh: Reuters

Mỹ vật lộn với bão lũ - Ảnh 6.

Đường ngập nặng trên đảo Rhode Island ngày 22-8. Ảnh: AP

Mỹ vật lộn với bão lũ - Ảnh 7.

Tàu thuyền cập cảng ở TP New York để tránh bão ngày 22-8. Ảnh: AP

Mỹ vật lộn với bão lũ - Ảnh 8.

Gia cố nhà cửa trước khi bão đổ bộ trên đảo Rhode Island ngày 21-8. Ảnh: CNN

Riêng tại bang Tennessee, ít nhất 21 người thiệt mạng và 20 người mất tích vì lũ lụt nghiêm trọng. Trong đó, 20 người thiệt mạng ở TP Waverly, người còn lại ở quận Humphreys. Số người mất tích được báo cáo trước đó là 45, sau đó sửa lại là 20 người, theo Cảnh sát trưởng quận Waverly, Grant Gillespie.

Lũ lụt cũng gây thiệt hại cơ sở hạ tầng, trường học, nhà cửa và các cơ sở khác tại quận Wavesly. Hoạt động tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang diễn ra.

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 22-8 cam kết hỗ trợ các bang bị ảnh hưởng bởi thời tiết bão lũ khắc nghiệt, bao gồm Tennessee. Ông nói rằng chính quyền sẽ hỗ trợ ngay lập tức nếu được yêu cầu.

Mỹ vật lộn với bão lũ - Ảnh 9.
Mỹ vật lộn với bão lũ - Ảnh 10.

Cây cối bị bão quật ngã ở bang Tennessee ngày 22-8. Ảnh: AP

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo