xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ triển khai cùng lúc 4 nhóm tàu sân bay

P.Nghĩa (Theo Defense News)

(NLĐO) – Tạp chí Defense News ngày 8-6 đưa tin Mỹ đã triển khai 4 nhóm tàu ​​sân bay tấn công trong một động thái chưa từng thấy gần 4 năm qua.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh tình hình biển Đông và cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang nóng lên từng ngày.

4 nhóm tàu sân bay nói trên cộng thêm 2 tàu sân bay khác hoạt động gần nước Mỹ đã nâng số lượng tàu sân bay triển khai cho các nhiệm vụ thường xuyên của nước này tăng lên 6 chiếc. Đây được xem là một tỉ lệ cao bất thường. Tổng số tàu sân bay Mỹ hiện có là 10 chiếc.

Theo tạp chí Defense News, 4 nhóm tàu sân bay kể trên gồm có tàu Ronald Reagan, khởi hành từ TP Yokosuka – Nhật Bản ngày 4-6; tàu Dwight D. Eisenhower xuất phát từ bờ Đông nước Mỹ cách đó 3 ngày; tàu Harry S. Truman neo đậu ở phía Đông Địa Trung Hải cho các nhiệm vụ chống IS và tàu John C. Stennis hiện diện thường trực tại biển Đông.

Hai tàu sân bay Carl Vinson và George Washington đang thực hiện các nhiệm vụ ngoài khơi bờ biển phía Tây và Đông của Mỹ. Một tàu sân bay thứ 7 - George H. W. Bush - dự kiến được triển khai cho các hoạt động đào tạo vào tháng 6 tới.

Tàu Harry S. Truman đang chống IS ở phía Đông Địa Trung Hải. Ảnh: U.S. NAVY
Tàu Harry S. Truman đang chống IS ở phía Đông Địa Trung Hải. Ảnh: U.S. NAVY

Người phát ngôn Hải quân Mỹ cho biết lần cuối cùng Washington điều cùng lúc 4 nhóm tàu sân bay là từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 11-2012.

Kế hoạch triển khai đồng thời 4 tàu sân bay của Mỹ chưa rõ nhằm mục đích gì. Hải quân Mỹ chỉ tiết lộ động thái này là một phần nằm trong chương trình Quản lý Lực lượng Toàn cầu (GFM) do Lầu Năm Góc phát động.

Tuy nhiên, đài Fox News dẫn lời một quan chức quốc phòng Washington( giấu tên) nhận định kế hoạch này cho thấy Hải quân Mỹ có thể mở chiến dịch không kích IS từ nhiều địa điểm khác nhau chứ không riêng gì Vịnh Ba Tư.

Các tàu sân bay Mỹ có khả năng kết hợp trước khi tách ra để thực hiện những nhiệm vụ riêng biệt. Chẳng hạn, hai tàu John C. Stennis và Ronald Reagan có thể song hành tới biển Đông trước khi chiếc John C. Stennis tới quần đảo Hawaii để tham dự tập trận Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) đầu tháng 7 tới.

Trong khi đó, hai tàu Dwight D. Eisenhower và Harry S. Truman sẽ đi chung một quãng đường trước khi tàu Harry S. Truman thẳng tiến về cảng nhà Norfolk.

Ba tàu sân bay còn lại đang trong quá trình duy tu là Nimitz (ở bang Washington), Theodore Roosevelt (ở TP San Diego) và Abraham Lincoln (bang Virginia) cũng chuẩn bị hoạt động trở lại.

Ngoài ra còn có thêm tàu sân bay Gerald R. Ford đang hoàn thiện ở TP Newport News, bang Virginia, sắp gia nhập hạm đội vào cuối năm nay. Lúc đó, đội tàu sân bay Mỹ sẽ có quân số 11 chiếc.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo