xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ tố công ty Trung Quốc moi móc bí mật hạt nhân

H.Bình (Theo SCMP, Sina)

(NLĐO) – Tập đoàn năng lượng hạt nhân Trung Quốc (CGN) nhiều năm qua đã ép các chuyên gia hạt nhân Mỹ chuyển giao các công nghệ bí mật, tài liệu không được phép tiết lộ.

Thông tin này do các chuyên gia hạt nhân Mỹ khai báo với Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI), vừa được đệ trình lên một tòa án liên bang trong tháng này. Trước đây, hồi tháng 4, CGN bị cáo buộc đứng đầu một âm mưu nhằm đánh cắp các bí mật trong ngành công nghiệp hạt nhân. Không chỉ ở Mỹ, Anh cũng tạm treo dự án nhà máy điện hạt nhân Hinkley Point với số vốn đầu tư 24 tỉ USD, được CGN rót 33% vốn vì lo ngại rủi ro bảo mật.

Một trong các chuyên gia hạt nhân Mỹ cho biết các nhân viên CGN hỏi những vấn đề liên quan đến hoạt động của các thiết bị hạt nhân cũng như phần mềm liên quan. Tương tự, một chuyên gia khác nói với FBI rằng ông được yêu cầu cung cấp cách thiết lập nhiệt độ đối với vật liệu sử dụng để chứa nhiên liệu hạt nhân. Sau khi ông từ chối, ông không được đề nghị tư vấn nữa.


Các chuyên gia Mỹ cho hay CGN “luôn hỏi về các tài liệu độc quyền hoặc hạn chế truy cập”. Ảnh: SCMP

Các chuyên gia Mỹ cho hay CGN “luôn hỏi về các tài liệu độc quyền hoặc hạn chế truy cập”. Ảnh: SCMP

Bản tóm tắt phỏng vấn các chuyên gia Mỹ cho hay CGN “luôn hỏi về các tài liệu độc quyền hoặc hạn chế truy cập”. Theo hồ sơ của FBI, trong một số trường hợp, CGN có được những gì họ muốn. Phản ứng trước vụ việc, CGN khẳng định luôn tuân thủ quy định và pháp luật. Mặc dù vụ điều tra của FBI không dính đến dự án nhà máy điện hạt nhân ở Anh nhưng ông Nick Timothy, một cố vấn thân cận với tân Thủ tướng Theresa May, cho rằng nó phần nào khiến các quan chức Anh dè dặt hơn.

Ngoài CGN, một kỹ sư Mỹ gốc Trung Quốc Allen Ho (66 tuổi) cũng bị tòa án ở bang Tennessee (Mỹ) truy tố vì tội danh sản xuất và phát triển vật liệu hạt nhân đặc biệt bên ngoài Mỹ mà không có sự cho phép của nhà chức trách. Người này bị buộc tội làm gián điệp tại Mỹ cho chính phủ nước ngoài. Các quan chức Mỹ cho rằng Allen Ho và CGN hợp tác từ năm 1997. Thế nhưng Allen Ho không nhận tội. Luật sư của Allen Ho nói rằng ông ta chỉ đơn thuần giúp ngành công nghiệp năng lượng hạt nhân dân sự của Trung Quốc, không có ý định vi phạm luật pháp hoặc ăn cắp bí mật của Mỹ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo