xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ tiết lộ lý do không gửi tên lửa tầm xa hơn cho Ukraine

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Một quan chức quốc phòng hàng đầu của Mỹ cho biết Ukraine hiện không cần tên lửa ATACMS.

Đài RT ngày 26-8 dẫn lời Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Colin Kahl giải thích Washington hiện không cung cấp tên lửa dẫn đường tầm xa ATACMS cho Kiev vì hầu hết mục tiêu của Moscow đều nằm trong tầm bắn của các loại vũ khí khác. 

Khi được hỏi về các khoản viện trợ quân sự mà Mỹ cung cấp cho Ukraine, ông Kahl nói: "Theo đánh giá của chúng tôi, họ (Ukraine) hiện không yêu cầu ATACMS để nhắm vào các mục tiêu liên quan đến cuộc xung đột hiện tại. Chúng tôi nhận định tại thời điểm này, chúng tôi nên tập trung vào GMLRS (bệ phóng rốc-két đa nòng dẫn đường) chứ không phải ATACMS". 

Cả hai loại rốc-két và tên lửa trên đều có thể được bắn bằng hệ thống pháo phản lực cơ động cao M142 (HIMARS) và bệ phóng rốc-két đa nòng M270 (MLRS) do Mỹ và Anh cung cấp cho Ukraine. Trong đó, rốc-két GMLRS có tầm bắn lên tới 80 km. Còn tên lửa ATACMS là tên lửa đạn đạo cấp chiến thuật lớn hơn, có khả năng bay xa tới 300 km.

Mỹ tiết lộ lý do không gửi tên lửa tầm xa hơn cho Ukraine - Ảnh 1.

Tên lửa của ATACMS là tên lửa đạn đạo cấp chiến thuật lớn hơn, có khả năng bay xa tới 300 km. Ảnh: Lockheed Martin

Ukraine từ lâu đề nghị Mỹ cung cấp ATACMS để tấn công các mục tiêu của Nga ở phía sau chiến tuyến. Một trong những mục tiêu quan trọng được giới chức Kiev nhắm đến là cây cầu nối bán đảo Crimea với lục địa Nga.

Cây cầu dài nhất châu Âu này chủ yếu được sử dụng cho các phương tiện giao thông dân sự và tàu hỏa. Kiev tuyên bố nó là mục tiêu quân sự hợp pháp vì có thể được sử dụng để vận chuyển quân đội và vật tư quân sự tới bán đảo Crimea.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan trước đó bày tỏ lo ngại rằng việc cung cấp tên lửa ATACMS cho Ukraine có thể khiến xung đột leo thang và dẫn đến một cuộc chiến tranh thế giới. 

Trong khi đó, ông Kahl cho biết lý do Mỹ không gửi ATACMS cho Ukraine dựa trên các báo cáo mà Kiev cung cấp cho Washington.

Cũng theo ông Kahl, các gói viện trợ của Washington được điều chỉnh nhằm giúp quân đội Ukraine tiếp tục chiến đấu về lâu dài và vận hành các hệ thống vũ khí được cung cấp.

Tập đoàn Lockheed Martin mô tả ATACMS là tên lửa dẫn đường tầm xa và được bắn từ bệ phóng MLRS. Tên lửa này được cải tiến với hệ thống định vị toàn cầu (GPS).

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo