xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ thoát nạn đóng cửa chính phủ

Hải Ngọc

(NLĐO) – Một ngày trước khi chính phủ liên bang cạn ngân sách hoạt động, quốc hội Mỹ đã thông qua được dự luật chi tiêu ngắn hạn đến hết ngày 18-2-2022, đảo ngược nguy cơ đóng cửa chính phủ.

Sau khi qua cửa quốc hội, dự luật trên được chuyển đến bàn làm việc của Tổng thống Joe Biden và ông cần ký thông qua trước hạn chót là nửa đêm 3-12 (giờ địa phương).

Theo đài phát thanh quốc gia Mỹ (NPR), Thượng viện Mỹ thông qua dự luật trên vào đêm 2-12, bất chấp một vài thượng nghị sĩ bảo thủ bên đảng Cộng hòa đe dọa để chính phủ đóng cửa nhằm chống lại quy định tiêm chủng Covid-19 của chính quyền ông Biden.

Trước đó cùng ngày, Hạ viện Mỹ cũng thông qua dự luật với 221 phiếu thuận và 212 phiếu chống, với sự ủng hộ của toàn bộ hạ nghị sĩ Dân chủ và 1 hạ nghị sĩ Cộng hòa.

Mỹ thoát nạn đóng cửa chính phủ - Ảnh 1.

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đến điện Capitol hôm 2-12 (giờ địa phương) trước cuộc bỏ phiếu quyết định vấn đề đóng cửa chính phủ. Ảnh: AP

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi chỉ trích các đảng viên Cộng hòa muốn dùng vấn đề ngân sách làm phương tiện chống lại quy định vắc-xin. "Chúng ta sẽ không thỏa hiệp với quan điểm chống vắc-xin của họ" – bà Pelosi nhấn mạnh tại cuộc họp báo hàng tuần của mình.

Theo bà Rosa DeLauro, chủ tịch Ủy ban Đặc trách chi tiêu của Hạ viện, dự luật trên không có thay đổi gì về chính sách hay các mức phân bổ ngân sách nhưng bao gồm 7 tỉ USD dành cho những người sơ tán khỏi Afghanistan.

Với việc thông qua dự luật chi tiêu ngắn hạn này, quốc hội Mỹ sẽ có thêm thời gian để thương thảo về hàng loạt dự luật chi tiêu khác giúp các cơ quan liên bang hoạt động trong năm tài chính sắp tới. Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cảnh báo nguy cơ vỡ nợ nếu quốc hội không nâng trần nợ, làm ảnh hưởng đến khả năng phục hồi kinh tế.

Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện, ông Chuck Schumer, nói với các phóng viên rằng ông đã có "một cuộc thảo luận tốt" về vấn đề trần nợ với ông Mitch McConnell, lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện. Tuy nhiên, ông không tiết lộ chi tiết.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo