xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ: Tháo ngòi nổ nguy cơ vỡ đập ở California

Phạm Nghĩa (Theo The Sacramento Bee, BBC)

(NLĐO) – Lệnh sơ tán 188.000 cư dân sống gần con đập Oroville thuộc miền Bắc California – Mỹ vẫn được giữ nguyên nhưng nguy cơ vỡ đập đã qua đi.

Theo báo The Sacramento Bee, hạt Yolo đã mở nơi trú ẩn cho hàng ngàn người bị ảnh hưởng bởi nguy cơ vỡ đập Oroville.

Hàng trăm nhân viên cứu hộ đã được triển khai để đối phó với cuộc khủng hoảng đập Oroville. 100 nhân viên của Lực lượng tuần tra đường cao tốc California (CHP) cùng 1.200 thành viên Lực lượng Vệ binh Quốc gia California (CNG) cũng sẵn sàng ứng cứu nếu cần thiết. CHP còn gửi 3 trực thăng tới giúp tìm kiếm và cứu hộ bên cạnh 2 máy bay của chính quyền địa phương.

Giám đốc Sở Tài nguyên nước bang California (DWR), ông Bill Croyle, thông báo đường xả chính của đập vẫn "sống sót" dù bị hư hại, đồng thời cho biết không có thêm thiệt hại nào đối với đường xả này sau khoảng thời gian xả nước khẩn cấp.

Tuy nhiên, ông Croyle nói nhà chức trách sẽ tiếp tục theo dõi đường xả chính. “Với một đường xả bị hư hỏng, chúng tôi phải cẩn thận. Miễn là đường xả chính không bị vỡ, chúng tôi có thể đẩy khoảng 1,4 tỉ mét khối nước ra ngoài trong thời gian 1 ngày” – ông Croyle nói.

Con đập Oroville thuộc miền Bắc California. Ảnh: AP
Con đập Oroville thuộc miền Bắc California. Ảnh: AP

Ảnh: REUTERS
Ảnh: REUTERS

Ảnh: AP

Ảnh: AP

Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 12-2 (giờ địa phương), người phát ngôn DWR Doug Carlson xác nhận nước đã ngừng chảy tràn qua đường xả khẩn cấp (đường xả phụ).

Mặc dù nguy cơ vỡ đập Oroville đã qua nhưng cảnh sát trưởng hạt Butte, Kory Honea, thông báo lệnh sơ tán vẫn được giữ nguyên. “Tôi sẽ không dỡ bỏ lệnh sơ tán cho đến khi chúng tôi nắm rõ mọi chuyện vì chưa chắc chắn về tình trạng của con đập”- ông Honea cho biết.

Hiện mực nước hồ Oroville đã giảm xuống mức 275 m. Điều đó có nghĩa là nước sẽ ít hoặc không chảy tràn qua đường xả khẩn cấp, giảm bớt nguy cơ vỡ đập do tình trạng xói mòn gây ra.

Bây giờ, nhà chức trách đã có thể đánh giá thiệt hại và tiến hành sửa chữa đường xả chính vì nó bắt đầu khô ráo. Trong khi đó, khả năng xảy ra lũ lụt vẫn còn ở mức cao.

Nhân viên CHP hướng dẫn giao thông trong khi người dân thị trấn Marysville sơ tán. Ảnh: AP
Nhân viên CHP hướng dẫn giao thông trong khi người dân thị trấn Marysville sơ tán. Ảnh: AP

Nhân viên Sở Tài nguyên nước bang California (DWR) theo dõi tình hình. Ảnh: REUTERS
Nhân viên Sở Tài nguyên nước bang California (DWR) theo dõi tình hình. Ảnh: REUTERS

Hố sụt trên đường xả chính của đập. Ảnh: AP

Hố sụt trên đường xả chính của đập. Ảnh: AP


...và cận cảnh hố sụt đang được các công nhân kiểm tra. Ảnh: AP

...và cận cảnh hố sụt đang được các công nhân kiểm tra. Ảnh: AP

Hồ Oroville là một trong những hồ nhân tạo lớn nhất California và đập của hồ này cao hơn 234 m - là đập cao nhất nước Mỹ được xây vào năm 1968. Hồ Oroville đóng vai trò trung tâm trong mạng lưới điều tiết nước của bang California, vừa cung cấp nước tưới tiêu cho thung lũng Trung tâm vừa mang lại nước sinh hoạt cho cư dân Nam California.

Đây là lần đầu tiên trong 49 năm tồn tại đập Oroville gặp nguy hiểm. Bản thân con đập không bị hư hại nhưng do mực nước trong hồ dâng quá cao sau một tuần mưa to liên tục nên nếu đường xả khẩn cấp bị sập, một bức tường nước có thể dội xuống các khu dân cư ở hạ lưu.

Nguồn: NBC News

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo