xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ tăng tốc ngoại giao ở Đông Nam Á

Cao Lực

Sau khi kết thúc cuộc họp của G7 (nhóm 7 nước công nghiệp hàng đầu thế giới) tại Anh từ ngày 10-12 đến 12-12, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ đến Đông Nam Á để thảo luận các vấn đề "nóng" tại khu vực.

Theo Reuters, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á - Thái Bình Dương, ông Daniel Kritenbrink, hôm 8-12 cho biết Ngoại trưởng Blinken sẽ lần lượt thăm Indonesia, Malaysia, Thái Lan với mục tiêu củng cố cơ sở hạ tầng an ninh khu vực để đối phó với hành vi "bắt nạt" của Trung Quốc trên biển Đông.

Tại thủ đô Jakarta (ngày 13 và 14-12), Ngoại trưởng Blinken dự kiến nhấn mạnh tầm quan trọng của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và Quan hệ Đối tác Chiến lược Mỹ - Indonesia.

Quan chức ngoại giao hàng đầu Mỹ sau đó sẽ đến Malaysia (14 và 15-12) và Thái Lan (16-12) để thúc đẩy quan hệ, hợp tác đối phó những thách thức chung (Covid-19, chuỗi cung ứng, biến đổi khí hậu…) và bảo đảm một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương rộng mở.

Mỹ tăng tốc ngoại giao ở Đông Nam Á - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trong cuộc họp trực tuyến và trực tiếp với Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN ở TP New York – Mỹ hôm 23-9 Ảnh: Bộ Ngoại giao Mỹ

Ông Kritenbrink khẳng định chuyến công du này là một phần trong chiến lược rộng hơn của chính quyền Tổng thống Joe Biden nhằm nâng tương tác Mỹ - ASEAN lên mức "cao chưa từng có", mở rộng hợp tác thông qua các cuộc họp về khí hậu, môi trường, y tế, năng lượng, giao thông vận tải, bình đẳng giới và nữ quyền.

 Nhấn mạnh Mỹ không yêu cầu các quốc gia trong khu vực chọn phe mà chỉ muốn bảo đảm rằng họ có thể tự đưa ra quyết định, ông Kritenbrink tái khẳng định cam kết của Washington đối với tầm nhìn về trật tự quốc tế dựa trên luật pháp mà trong đó, mọi quốc gia dù lớn hay nhỏ đều phải tuân thủ các nguyên tắc.

Chuyến công du Đông Nam Á đầu tiên của Ngoại trưởng Blinken diễn ra không lâu sau khi chính quyền Tổng thống Biden công bố "Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (IPEF)" mới, dự kiến bắt đầu thực hiện vào đầu năm 2022.

Trong khuôn khổ IPEF, theo giới chức Mỹ, Washington sẽ củng cố quan hệ đối tác với các nước trong khu vực ở những lĩnh vực quan trọng, gồm kinh tế số, công nghệ, chuỗi cung ứng và năng lượng sạch.

Với IPEF, theo một số nhà phân tích, Tổng thống Biden đã bổ sung một yếu tố quan trọng vào chiến lược đối phó ảnh hưởng gia tăng của Trung Quốc ở châu Á, vốn đã bị sứt mẻ kể từ khi cựu Tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Chuyến công du của Ngoại trưởng Blinken cũng đánh dấu Washington đang đẩy mạnh hoạt động ngoại giao tại Đông Nam Á sau khởi đầu chậm chạp từ khi ông Biden lên nắm quyền. Trong 6 tháng qua, nhà lãnh đạo Mỹ đã cử nhiều quan chức hàng đầu đến khu vực, trong đó có Phó Tổng thống Kamala Harris, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin và Thứ trưởng Ngoại giao Wendy Sherman. Chuyến đi gần đây nhất diễn ra vào tuần rồi khi ông Kritenbrink đến Indonesia, Malaysia, Singapore và Thái Lan.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo