xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ tăng thuế đối với hàng Trung Quốc là “gậy ông đập lưng ông”?

Phạm Nghĩa (Theo BBC)

(NLĐO) - Một trong những cố vấn kinh tế hàng đầu của Tổng thống Donald Trump cho biết nhà lãnh đạo Mỹ đã sai khi cho rằng Trung Quốc sẽ trả thuế đối với hàng xuất khẩu của nước này.

Trong một cuộc phỏng vấn với đài Fox News hôm 12-5, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Mỹ (NEC) Larry Kudlow thừa nhận các doanh nghiệp Mỹ mới là những người phải trả thuế nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc. Thêm vào đó, người tiêu dùng Mỹ cũng phải thanh toán hóa đơn nếu chi phí tăng.

Mặc dù vậy, ông Kudlow tin rằng thuế quan sẽ gây tác động đến nền kinh tế Trung Quốc vì chi phí cao hơn sẽ làm giảm nhu cầu của Mỹ đối với hàng hóa của nước này. "Cả hai bên sẽ lãnh hậu quả từ cuộc chiến thương mại leo thang. Tổng thống đã sai khi cho rằng (chỉ có) Trung Quốc mới là người trả thuế cho hàng xuất khẩu của họ sang Mỹ" – ông Kudlow tuyên bố.

Hồi năm ngoái, Washington áp thuế 10% lên số hàng hóa trị giá 200 tỉ USD của Bắc Kinh, bao gồm cá, túi xách, quần áo và giày dép. Các công ty trả thuế bổ sung có thể lựa chọn hai phương án: đẩy chi phí cao cho người tiêu dùng hoặc yêu cầu nhà cung cấp giảm giá.

Mỹ tăng thuế đối với hàng Trung Quốc là “gậy ông đập lưng ông”? - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc rời phòng đàm phán ở Washington hôm 9-5. Ảnh: AP

Tuần trước, chính quyền Tổng thống Trump thông báo tăng thuế từ 10% lên 25% đối với 200 tỉ USD hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết Bắc Kinh đã "phá vỡ thỏa thuận" bằng cách không thực hiện những cam kết đưa ra trước đó.

Trung Quốc đã bày tỏ sự hối tiếc về quyết định nói trên, đồng thời cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả cần thiết. Các cuộc đàm phán dự kiến được nối lại ở Bắc Kinh sau khi hai ngày đàm phán giữa phái đoàn Trung Quốc và Mỹ ở Washington kết thúc hôm 10-5 mà không đạt được thỏa thuận.

Mỹ tăng thuế đối với hàng Trung Quốc là “gậy ông đập lưng ông”? - Ảnh 2.

Ông Lưu Hạc (trái) và Tổng thống Trump tại Phòng Bầu dục hồi tháng 4. Ảnh: EPA

Theo ông Kudlow, nhiều khả năng Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ gặp nhau bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Nhật Bản vào cuối tháng 6. "Chúng tôi cần phải thấy một điều gì đó rõ ràng hơn nhiều. Cho đến khi chúng tôi thực hiện, chúng tôi vẫn giữ mức thuế như hiện tại" – ông Kudlow nói với đài Fox News hôm 12-5.

Cố vấn của Tổng thống Trump cho biết Trung Quốc đã mời Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin và Đại diện Thương mại Robert Lighthizer của Mỹ tới Bắc Kinh để thảo luận.

Hội nghị thượng đỉnh G20 dự kiến ​​ diễn ra tại TP Osaka – Nhật Bản trong hai ngày 28 và 29-6. Ông Kudlow nhấn mạnh Mỹ phải thay đổi mối quan hệ thương mại với Trung Quốc vì lợi ích của đất nước, lực lượng lao động, tầng lớp nông dân... Ông nói: "Chúng tôi phải làm điều này. Mối quan hệ đã quá mất cân bằng".


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo