xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ sắp trình làng máy bay quân sự thế hệ thứ sáu đầu tiên

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Không quân Mỹ chuẩn bị giới thiệu máy bay tàng hình mới nhất của mình, B-21 Raider, vào ngày 2-12 để thay thế B-1 và B-2.

Theo đài NDTV, Không quân Mỹ tuyên bố B-21 Raider là "máy bay quân sự tiên tiến nhất từng được chế tạo". Đây là sản phẩm của tập đoàn Northrop Grumman (Mỹ), thuộc thế hệ máy bay chiến đấu thứ sáu đầu tiên. 

Trang web của tập đoàn này cho biết 6 máy bay ném bom B-21 Raider đang được chế tạo tại một cơ sở ở TP Palmdale, bang California - Mỹ. Northrop Grumman được trao hợp đồng thiết kế và chế tạo "máy bay quân sự tiên tiến nhất thế giới này" vào năm 2015.

B-21 Raider được đặt theo tên Doolittle Raiders, một nhóm phi công và phi hành đoàn máy bay ném bom B-21 nổi tiếng từ Thế chiến thứ hai. Nhóm này đã thực hiện cuộc tấn công Tokyo - Nhật Bản vào ngày 18-4-1942, vài tháng sau khi Nhật Bản tấn công Trân Châu Cảng. Cuộc tấn công do trung tá James Doolittle lên kế hoạch và chỉ huy đã thúc đẩy đáng kể tinh thần của quân đội Mỹ khi ấy.

Mỹ sắp trình làng máy bay quân sự thế hệ thứ sáu đầu tiên - Ảnh 1.
Mỹ sắp trình làng máy bay quân sự thế hệ thứ sáu đầu tiên - Ảnh 2.
Mỹ sắp trình làng máy bay quân sự thế hệ thứ sáu đầu tiên - Ảnh 3.

Ảnh đồ hoạ chiếc B-21 Raider. Ảnh: Không quân Mỹ, Northrop Grumman

Daily Mail cho biết Không quân Mỹ đã chi 203 tỉ USD cho chương trình phát triển B-21 Raider. Đại diện của Northrop Grumman, ông Dough Young, mô tả loại máy bay này là máy bay "tiên phong", sở hữu những "công nghệ xuất sắc".

Tuy nhiên, thông tin đầy đủ về B-21 Raider vẫn được giữ kín cho đến nay, bao gồm hình ảnh chụp máy bay. Một đoạn video do Northrop Grumman công bố chỉ cho thấy hình dạng máy bay ẩn bên dưới lớp vỏ bọc.

Trang Defense One đưa tin B-21 Raider được cho là sử dụng công nghệ tàng hình chưa từng thấy trước đây để tránh bị kẻ thù phát hiện cũng như có thể bay cùng hoặc không có phi công.

Mỹ sắp trình làng máy bay quân sự thế hệ thứ sáu đầu tiên - Ảnh 4.

Không quân Mỹ chuẩn bị giới thiệu máy bay tàng hình mới nhất của mình, B-21 Raider, vào ngày 2-12. Ảnh: Northrop Grumman

Chúng ra đời nhằm thực hiện các nhiệm vụ thông thường và hạt nhân tầm xa. Chi phí ước tính cho mỗi chiếc B-21 Raider vào khoảng 2 tỉ USD, dự kiến ​​đi vào hoạt động đầu năm 2023.

Loại máy bay này được giới thiệu sở hữu công nghệ tàng hình đột phá, khả năng kết nối mạng tiên tiến và kiến ​​trúc hệ thống mở. Chúng có khả năng sử dụng công nghệ và điện toán đám mây để liên lạc nhanh và linh hoạt hơn.

Chủ tịch Northrop Grumman Tom Jones cho biết hơn 8.000 người ở 40 bang của Mỹ đã tham gia dự án phát triển B-21 Raider.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo