xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ sẵn sàng “đối đầu đến cùng” với Trung Quốc

Xuân Mai (Theo Bloomberg, NBC News)

(NLĐO) – Nhà Trắng hôm 20-5 lên án hàng loạt chính sách kinh tế và quân sự của Trung Quốc trong báo cáo gửi đến quốc hội trong bối cảnh hai nước căng thẳng về nhiều vấn đề từ thương mại đến đại dịch Covid-19.

Báo cáo "Chiến lược đối với Trung Quốc" dài 20 trang, theo hãng tin Bloomberg, nêu một loạt chỉ trích nhằm vào chính quyền Bắc Kinh, gồm hành vi vi phạm quyền sở hữu tài sản trí tuệ và bảo hộ thương mại nhưng không nêu chi tiết các hành động cụ thể mà Mỹ sẽ đáp trả.

Ngoài ra, báo cáo cũng lên án các hành động quân sự "gây hấn và cưỡng ép" của chính quyền Bắc Kinh ở các khu vực trong đó có biển Đông và eo biển Đài Loan. Báo cáo cho hay: "Ngay cả khi Mỹ cạnh tranh với Trung Quốc, Mỹ vẫn hoan nghênh sự hợp tác ở các lĩnh vực phù hợp với lợi ích của mình. Cạnh tranh không nhất thiết dẫn đến đối đầu và xung đột".

Mỹ sẵn sàng “đối đầu đến cùng” với Trung Quốc - Ảnh 1.

Chính quyền ông Trump sẵn sàng đối mặt những bất đồng lớn hơn trong mối quan hệ với Trung Quốc để bảo vệ lợi ích của Mỹ. Ảnh: Reuters

Đây là những chỉ trích mới nhất của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm vào Trung Quốc trong bối cảnh ông Trump liên tục cáo buộc chính quyền Bắc Kinh sai sót trong xử lý dịch Covid-19.

Báo cáo chỉ ra rằng Trung Quốc đã lợi dụng trật tự quốc tế dựa trên sự tự do và mở, đồng thời nỗ lực định hình lại hệ thống quốc tế theo hướng có lợi. Cũng theo báo cáo của Nhà Trắng, việc Trung Quốc mở rộng các hoạt động quân sự, kinh tế, chính trị gây tổn hại đến các lợi ích của Mỹ và chủ quyền của nhiều quốc gia trên thế giới.

Báo cáo nói trên không tập trung vào dịch Covid-19 nhưng các quan chức Mỹ lấy đại dịch Covid-19 làm ví dụ cho sự thiếu minh bạch của Trung Quốc và sự cần thiết phải duy trì cuộc cạnh tranh giữ Washington và Bắc Kinh.

Báo cáo cũng nhấn mạnh chính quyền ông Trump sẵn sàng đối mặt những bất đồng lớn hơn trong mối quan hệ song phương để bảo vệ lợi ích của Mỹ, đặc biệt là lợi ích kinh tế và an ninh.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo