30/10/2020 13:06

Mỹ phóng thành công ICBM trong "bộ ba răn đe hạt nhân"

(NLĐO) - Không quân Mỹ đã thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Minuteman III qua biển Thái Bình Dương đến quần đảo Marshall.

Hôm 29-10, Daily Mail dẫn thông cáo của không quân Mỹ cho biết tên lửa vượt qua quãng đường 6.760 km về phía Kwajalein Atoll thuộc quần đảo Marshall. Nó được phóng từ căn cứ không quân Vandenberg, bang California – Mỹ, nằm trong loạt thử nghiệm tên lửa mới nhất của quân đội Mỹ.

ICBM Minuteman III rời bệ phóng lúc 12 giờ 27 phút trưa 29-10 (giờ địa phương). Các quan chức không quân Mỹ lưu ý cuộc thử nghiệm được lên kế hoạch từ trước và không liên quan đến các sự kiện đang diễn ra. Mỗi tên lửa Minuteman III trị giá khoảng 7 triệu USD.

"Vụ phóng (ICBM Minuteman III) nhằm chứng minh rằng lực lượng răn đe hạt nhân của Mỹ là phương tiện an toàn, bảo mật, đáng tin cậy và hiệu quả để ngăn chặn các mối đe dọa hiện tại và trấn an các đồng minh của chúng tôi" – thông cáo của không quân Mỹ viết.

Mỹ phóng thành công ICBM trong bộ ba răn đe hạt nhân - Ảnh 1.

ICBM Minuteman III rời bệ phóng lúc 12 giờ 27 phút trưa 29-10 (giờ địa phương). Ảnh: Không quân Mỹ

Tham mưu trưởng không quân Mỹ, tướng Charles Q. Brown Jr., tuyên bố Washington cần tiếp tục đầu tư vào biện pháp răn đe bằng ICBM như một phần của bộ ba hạt nhân nhạy bén nhất của Mỹ - gồm ICBM, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) Trident và vũ khí hạt nhân tích hợp trên máy bay ném bom chiến lược tầm xa.

Theo báo Air Force Times, các vụ phóng thử như vậy được sử dụng để xác minh độ chính xác và độ tin cậy của hệ thống vũ khí ICBM cũng như cung cấp dữ liệu có giá trị.

Thế hệ Minuteman I hoạt động vào năm 1962 như một vũ khí răn đe có thể tấn công các thành phố của Liên Xô cũ. Thế hệ Miniteman II hoạt động vào năm 1965 với một số nâng cấp về độ chính xác và khả năng sống sót khi đối mặt với các hệ thống chống tên lửa đạn đạo (AMB).

Đến năm 1970, Minuteman III trở thành ICBM đầu tiên được Mỹ triển khai với 3 đầu đạn nhỏ hơn giúp cải thiện khả năng tấn công các mục tiêu được bảo vệ.

Trong một diễn biến khác, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ Eliot L.Engel hôm 29-10 cho biết Mỹ đã đồng ý bán tiêm kích hàng đầu F-35 cho Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Hợp đồng có khả năng làm thay đổi cán cân quyền lực trong khu vực Vùng Vịnh và gây ảnh hưởng đến lợi thế quân sự của Israel.

Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ từ chối xác nhận thỏa thuận F-35 với UAE, đồng thời nói rằng không bình luận về các báo cáo trình lên quốc hội.

Mỹ phóng thành công ICBM trong bộ ba răn đe hạt nhân - Ảnh 2.

Tiêm kích F-35. Ảnh: Reuters


Phạm Nghĩa

Tin liên quan

Viết bình luận

Sắp có cuộc di cư lớn ở Nagorno-Karabakh?
24/9/2023 548
(NLĐO) - Lãnh đạo khu vực ly khai nói với Reuters ngày 24-9 rằng 120.000 người Armenia ở Nagorno-Karabakh sẽ rời đến Armenia.
Tượng Phật quý giá bị trộm chóng vánh ở Mỹ
24/9/2023 548
(NLĐO) - Tên trộm lấy đi pho tượng Phật Nhật Bản bằng đồng nặng 113 kg, trị giá 1,5 triệu USD ở một phòng trưng bày tại bang California - Mỹ trong chưa đầy 25 phút.
Từ chuyện hai nước đến chuyện thế giới
24/9/2023 548
Kể từ năm 1955, trong hoạt động của Liên Hiệp Quốc đã hình thành thông lệ là sau khi khóa họp Đại hội đồng thường niên khai mạc, tổng thống Brazil phát biểu đầu tiên rồi đến tổng thống Mỹ.
Đức “cảnh báo rắn” Ba Lan giữa bê bối thị thực
24/9/2023 548
(NLĐO) - Thủ tướng Đức Olaf Scholz kêu gọi Ba Lan điều tra cáo buộc về việc cấp hàng trăm ngàn thị thực (visa) lao động bất hợp pháp và đe dọa khôi phục các biện pháp kiểm soát biên giới với Ba Lan.
Ukraine tuyên bố chọc thủng tuyến phòng ngự của Nga

Ukraine tuyên bố chọc thủng tuyến phòng ngự của Nga

(NLĐO) – Ukraine ngày 23-9 tiến hành một cuộc tấn công tên lửa khác vào TP Sevastopol trên bán đảo Crimea, một ngày sau vụ tấn công vào trụ sở Hạm đội Biển Đen của Nga.