xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ nói rõ về việc Ukraine "tấn công sâu trong lãnh thổ Nga"

Xuân Mai

(NLĐO) - Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby hôm 11-12 cho biết Mỹ không khuyến khích Ukraine tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

Những bình luận của ông Kirby dường như là đáp lại tuyên bố của ông Aleksey Danilov, người đứng đầu Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, một ngày trước đó rằng Kiev không loại trừ các cuộc tấn công bên trong lãnh thổ Nga.

Khi được đài ABC hỏi liệu máy bay không người lái của Ukraine có nên tấn công các sân bay sâu bên trong nước Nga hay không, người phát ngôn Kirby cho hay ông sẽ để lực lượng vũ trang Ukraine lên tiếng về hoạt động của họ.

Mỹ nói rõ về việc Ukraine tấn công sâu trong lãnh thổ Nga - Ảnh 1.

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby. Ảnh: Reuters

Ông Kirby sau đó nói rõ: "Chúng tôi chắc chắn không khuyến khích hoặc tạo điều kiện cho các hoạt động của Ukraine bên trong nước Nga. Chúng tôi đang cố đảm bảo rằng họ có thể bảo vệ lãnh thổ của mình, giành lại lãnh thổ của họ ở Ukraine".

Người phát ngôn này kết luận: "Ngay từ đầu, chúng tôi đã nói về việc giám sát và quan tâm đến những nguy cơ leo thang của cuộc chiến này bởi nó không chỉ không tốt cho người dân Ukraine mà còn không tốt cho lợi ích của chúng ta và không tốt cho người Nga".

Ông Kirby trước đó đã đề cập đến gói viện trợ quân sự trị giá 275 triệu USD mới nhất của Washington dành cho Ukraine, bao gồm tên lửa cho hệ thống HIMARS, đạn pháo, các thiết bị phòng không và các loại vũ khí khác.

Gói viện trợ mới này nâng tổng số tiền viện trợ quân sự của chính quyền Tổng thống Joe Biden cung cấp cho Ukraine lên khoảng 20 tỉ USD, trong đó có 19,3 tỉ USD đã được trao kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự của Nga vào tháng 2.

Sau cuộc tấn công của Ukraine hồi đầu tháng này vào hai căn cứ không quân của Nga cách biên giới Ukraine hàng trăm km, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng khẳng định Washington không khuyến khích cũng như không tạo điều kiện cho Ukraine tấn công bên trong lãnh thổ Nga.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova trước đó cảnh báo việc Mỹ cung cấp cho Kiev vũ khí tầm xa tấn công Nga sẽ vượt qua "lằn ranh đỏ" và có khả năng khiến Washington trở thành "một bên trực tiếp tham gia cuộc xung đột".

Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết đã điện đàm với người đồng cấp Mỹ Joe Biden và cảm ơn ông vì sự giúp đỡ "chưa từng có" mà Washington đã cung cấp cho Ukraine kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine hồi tháng 2.

Ông Zelensky chia sẻ trên kênh Telegram: "Tôi cảm ơn vì sự hỗ trợ tài chính và quốc phòng chưa từng có mà Mỹ cung cấp cho Ukraine. Điều này không chỉ góp phần mang lại thành công trên chiến trường mà còn hỗ trợ sự ổn định của nền kinh tế Ukraine. Chúng tôi cũng đánh giá cao sự giúp đỡ của Mỹ giúp khôi phục hệ thống năng lượng của Ukraine".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo