xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ: Người đi đầu phong trào phản đối đeo khẩu trang qua đời vì Covid-19

Bảo Hạnh

(NLĐO) - Ông Caleb Wallace, người đi đầu trong việc phản đối đeo khẩu trang và các quy định giới hạn liên quan tới Covid-19 tại bang Texas, đã qua đời sau 1 tháng chống chọi với Covid-19.

Thông tin trên được vợ ông Wallace thông báo hôm 28-8. "Caleb đã ra đi 1 cách bình yên. Ông ấy sẽ sống mãi trong trái tim và tâm trí chúng tôi" - bà Jessica Wallace viết trên trang web kêu gọi quyên góp của gia đình.

Trước đó 1 ngày, bà Wallace cho biết chồng bà không thể tiếp tục chống chọi. Được biết, ông Wallace nhập viện hôm 30-7. Tình trạng của ông bố 4 con xấu đi nhanh chóng khi ông bất tỉnh và phải dùng thuốc an thần nặng từ ngày 8-8.

Ông Wallace nổi tiếng trong khu vực vì hành động phản đối các quy định giới hạn liên quan tới Covid-19 và là người thành lập hội Những người bảo vệ Tự do San Angelo, tổ chức một cuộc biểu tình nhằm chấm dứt "chế độ chuyên chế Covid-19".

Mỹ: Người đi đầu phong trào phản đối đeo khẩu trang qua đời vì Covid-19 - Ảnh 1.

Ông Caleb Wallace. Ảnh: San Angelo Live

Trước khi nhập viện, ông này còn tổ chức một cuộc "Vận động Tự do" để kêu gọi những người "chán ghét chính phủ kiểm soát cuộc sống của chúng ta" tham gia biểu tình. "Họ tin rằng Covid-19 là trò lừa bịp và cảm thấy chính phủ quá nặng tay về vấn đề khẩu trang" - thị trưởng TP San Angelo, bà Brenda Gunter, nói với tờ New York Times.

Hồi tháng 4, ông Wallace viết 1 lá thư gửi đến Học khu Độc lập San Angelo yêu cầu chấm dứt "tất cả các quy định liên quan đến Covid-19 ngay lập tức", đặt câu hỏi về hiệu quả của khẩu trang với trẻ em và cho rằng khẩu trang thật sự có hại.

Ông này bắt đầu có triệu chứng Covid-19 từ ngày 26-7, ví dụ như ho và sốt. Ban đầu, ông Wallace từ chối xét nghiệm hay đến bệnh viện. "Anh ấy quá cứng đầu. Anh ấy không muốn đi khám bác sĩ vì không muốn trở thành 1 phần số liệu liên quan tới các xét nghiệm Covid-19" - bà Wallace kể với tờ San Angelo Standard-Times.

Ban đầu, ông Wallace tự điều trị bằng vitamin C, kẽm aspirin, ống hít và thuốc viên ivermectin. Nhưng vài ngày sau, 1 người họ hàng đã đưa ông đi cấp cứu. Bà Wallace, người đang mang thai 8 tháng, khẳng định bà có đeo khẩu trang và ông Wallace tôn trọng quyết định này dù cho rằng đây là hành động vô ích. "Chúng tôi không phải những người phản đối vắc-xin. Các con của tôi đều được tiêm cả" - bà Wallace khẳng định.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo