xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ: Nga đẩy mạnh hoạt động quân sự trên mặt đất ở Syria

H.Bình (Theo CNN)

(NLĐO) – Hai quan chức quốc phòng Mỹ dẫn báo cáo mới nhất về hoạt động của Nga tại miền Tây Syria cho biết Moscow đã chuyển một số vũ khí chiến đấu trên mặt đất, binh lính tới đó để tăng cường hỗ trợ lực lượng Syria.

Theo một quan chức hôm 5-10, Mỹ xem động thái này của Nga là “đẩy mạnh các hoạt động quân sự trên mặt đất” ở Syria để tấn công các lực lượng nổi dậy, chứ không phải nhằm vào Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Giới quan chức quân sự cấp cao Mỹ tin rằng Nga đang triển khai các hệ thống pháo binh cũng như 4 hệ thống pháo phản lực rocket đa nòng BM-30. Đây là loại vũ khí có khả năng chính xác cao cũng như phóng rocket với loạt bắn liên tiếp. Theo các quan chức Mỹ, các loại vũ khí này được triển khai nhằm hỗ trợ chiến dịch tấn công trên bộ của quân đội Syria.

 

Kỹ sư Nga kiểm tra bom trên một máy bay tại căn cứ ở Syria. Ảnh: AP
Kỹ sư Nga kiểm tra bom trên một máy bay tại căn cứ ở Syria. Ảnh: AP

 

Trước khi Mỹ đưa ra cáo buộc này, Nga cũng đã đưa nhiều khẩu pháo tới Latakia. Tuy nhiên, Mỹ ban đầu cho rằng Nga muốn bảo vệ căn cứ hải quân ở đó nhưng những động thái mới nhất cho thấy khả năng mở rộng chiến dịch trên bộ của Nga trong vài ngày tới.

Các khẩu pháo được quan sát thấy ở khu vực nằm giữa hai tỉnh Homs và Idlib. Hiện chưa rõ liệu Nga đã triển khai vũ khí đến địa điểm sẵn sàng khai hỏa hay chưa. Ngoài ra, Moscow cũng triển khai tàu trinh sát, hệ thống gây nhiễu điện tử đến Syria.

Trả lời hãng tin Interfax hôm 5-10, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng của Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga, Đô đốc Vladimir Komoyedov, thừa nhận trong hàng ngũ quân chính phủ Syria có thể có "quân tình nguyện Nga" – những người từng chiến đấu ở miền Đông Ukraine.

Chưa hết, trang Sputnik dẫn một nguồn tin quân sự cho hay phái đoàn quân sự Nga do Phó Tổng Tham mưu trưởng thứ nhất các lực lượng vũ trang Nga, Tướng Nikolay Bogdanovsky, tới Tel Aviv - Israel ngày 6-10 để thảo luận về khả năng phối hợp hành động quân sự ở Syria. Tháng trước, Israel và Nga đã nhất trí với các dự thảo thỏa thuận về phối hợp hành động quân sự ở Syria nhân chuyến thăm Moscow của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ra lệnh cung cấp vũ khí cho lực lượng đối lập tại Syria nhằm gây áp lực lên tổ chức cực đoan IS ở phía Bắc Syria và tăng cường biên giới. Việc phê chuẩn đã được đưa ra tại cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ ngày 1-10.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo