xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ - Nga cảnh báo nhau về Syria

Hoàng Phương

Quan hệ đang căng thẳng giữa Mỹ và Nga tiếp tục xấu đi vào cuối tuần rồi sau khi hai bên đưa ra những lời đe dọa mới liên quan đến tình hình Syria.

Bộ Ngoại giao Nga hôm 1-10 cảnh báo việc Mỹ tấn công lực lượng chính phủ Tổng thống Bashar al-Assad sẽ gây ra “hậu quả khủng khiếp” không chỉ ở Syria mà còn khắp Trung Đông.

Theo bà Maria Zakharova, người phát ngôn bộ này, Mỹ có nguy cơ tạo ra khoảng trống quyền lực ở Syria nếu lật đổ ông Assad và các phần tử khủng bố sẽ lấp vào khoảng trống này.


Một khu vực bị không kích ở TP Aleppo hôm 1-10 Ảnh: Reuters

Một khu vực bị không kích ở TP Aleppo hôm 1-10 Ảnh: Reuters

Trước đó, Washington dọa sẽ chấm dứt hợp tác với Moscow trong vấn đề Damascus nếu bạo lực tiếp tục diễn ra. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby cảnh báo việc Nga không thể bảo đảm thực thi lệnh ngừng bắn ở TP Aleppo và những nơi khác sẽ khiến nước này phải gửi binh lính về nhà “trong túi đựng xác”.

Tờ Los Angeles Times nhận định lời đe dọa này phản ánh sự giận dữ của Mỹ trước “những vụ tấn công vô tội vạ vào dân thường của lực lượng chính phủ Syria và đồng minh Nga” - theo mô tả của Washington.

Dù vậy, tất cả chỉ mới dừng lại ở những lời đe dọa suông. Mỹ vẫn chưa cho thấy dấu hiệu thay đổi chiến lược tại Syria, thể hiện qua cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng John Kerry và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov hôm 1-10.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga hôm 2-10 cho biết cuộc điện đàm nói trên tập trung vào vấn đề bình thường hóa tình hình ở Aleppo, nơi chiến sự đang diễn ra ác liệt kể từ khi lệnh ngừng bắn mới nhất được thỏa thuận hôm 19-9.

Hôm 1-10, Bệnh viện M10 tại khu vực do phe nổi dậy kiểm soát tại TP Aleppo buộc phải ngưng hoạt động sau khi trở thành mục tiêu bị không kích khiến ít nhất 2 người thiệt mạng.

Theo Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria, trụ sở ở Anh, đây là lần thứ ba Bệnh viện M10 bị không kích trong những ngày qua. Liên Hiệp Quốc cho biết các cuộc tấn công của lực lượng chính phủ Syria và Nga khiến ít nhất 400 dân thường, trong đó có nhiều trẻ em, thiệt mạng ở Aleppo trong tuần rồi.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo