xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ muốn lập liên minh hải quân ở châu Á

Xuân Mai

Đô đốc Harry Harris, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ, hôm 2-3 đề xuất khôi phục liên minh chiến lược không chính thức gồm lực lượng hải quân của Mỹ, Nhật Bản, Úc và Ấn Độ.

Dù không chỉ đích danh Trung Quốc song Đô đốc Haris nói những nước mạnh đang bắt nạt những nước nhỏ hơn thông qua đe dọa và cưỡng bức. Do đó, lập liên minh hải quân rộng lớn là cách đối phó tốt nhất.

Từng đổ vỡ 10 năm trước do sự phản đối của Trung Quốc, ý tưởng này cũng là đề nghị mới nhất trong hàng loạt cuộc đàm phán giữa Mỹ với Ấn Độ, quốc gia vốn thận trọng trước việc tham gia một liên minh ngăn chặn sự bành trướng của Trung Quốc trong khu vực.

 

Cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) do Mỹ chủ trì Ảnh: THE NEW YORK TIMES
Cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) do Mỹ chủ trì Ảnh: THE NEW YORK TIMES

 

Cũng tại hội nghị an ninh ở New Delhi - Ấn Độ cùng ngày, Đô đốc Harris thông báo kế hoạch tập trận hải quân chung giữa Mỹ, Nhật Bản và Ấn Độ ở vùng biển phía Bắc Philippines (gần biển Đông) trong năm nay.

Năm ngoái, Mỹ - Nhật nối lại tập trận chung ở vịnh Bengal sau 8 năm gián đoạn, đồng thời mời Nhật Bản tham gia. Năm nay, ông Harris bày tỏ ý định mở rộng các cuộc tập trận hải quân với Ấn Độ thành tập trận chung trên khắp châu Á - Thái Bình Dương. Đặc biệt, theo báo The New York Times, Đại sứ Mỹ tại Ấn Độ Richard R. Verma bày tỏ hy vọng trong tương lai không xa, các cuộc tuần tra chung Mỹ - Ấn sẽ phổ biến ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Cùng ngày, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner tuyên bố Washington phản đối tàu hải quân Trung Quốc đe dọa tàu đánh cá tại bãi Hải Sâm thuộc quần đảo Trường Sa (của Việt Nam). Phản ứng trên được đưa ra sau khi Trung Quốc thừa nhận điều 7 tàu đến bãi Hải Sâm trong những tuần gần đây và ngăn cản ngư dân tiếp cận nơi này.

Tuy nhiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói nước này cử tàu tới để cứu hộ một tàu Philippines bị mắc cạn và đã rút về.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo