xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ lại chọc giận Thổ Nhĩ Kỳ

Phương Võ

(NLĐO) - Quan hệ giữa Mỹ và đồng minh NATO Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục căng thẳng sau khi Ankara cáo buộc chính quyền Tổng thống Joe Biden ủng hộ các tay súng người Kurd.

Tranh cãi mới giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ nổ ra một ngày sau khi Ankara cho biết 13 con tin nước này đã bị các tay súng Đảng Công nhân người Kurd (PKK) hành quyết ở Iraq. Bộ Ngoại giao Mỹ đã ra tuyên bố lên án vụ việc nhưng cho rằng vẫn chưa xác nhận sự liên quan của PKK.

PKK thừa nhận đã cầm giữ số người nói trên nhưng khẳng định họ thiệt mạng trong các vụ xung đột với quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. 

Theo báo The Washington Post, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan lập tức bác bỏ tuyên bố trên, đồng thời chỉ trích Mỹ tiếp tục ủng hộ các tay súng người Kurd ở Syria có liên hệ với PKK hoạt động tại Iraq. 

Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ hôm 15-2 cũng triệu đại sứ Mỹ tại Ankara David Satterfield để phản đối tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ.

Mỹ lại chọc giận Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh 1.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan chỉ trích Mỹ tiếp tục ủng hộ các tay súng người Kurd ở Syria có liên hệ với PKK hoạt động tại Iraq. Ảnh: Reuters

Đến cuối ngày 15-2 (giờ địa phương), Mỹ tìm cách xoa dịu tình hình khi Ngoại trưởng Antony Blinken đã gọi điện cho người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu và cho biết PKK chịu trách nhiệm vụ việc dựa trên những thông tin Washington mới nhận được. 

Dù vậy, hiện chưa có nhiều dấu hiệu cho thấy quan hệ Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cải thiện sau khi ông Joe Biden lên nắm quyền. Thời người tiền nhiệm Donald Trump, mối quan hệ này bị phủ bóng bởi một loạt bất đồng, nổi bật là chính sách Syria và việc Ankara mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga. 

Sau khi vào Nhà Trắng, ông Biden và ông Erdogen vẫn chưa điện đàm. Trong khi đó, ông Blinken nhận định Thổ Nhĩ Kỳ hành động "không giống một đồng minh" và cho rằng cần trừng phạt thêm nước này vì thương vụ S-400. 

Tranh cãi liên quan đến thương vụ nói trên khiến Washington cấm Ankara tham gia chương trình sản xuất và mua chiến đấu cơ tiên tiến F-35. Mỹ cũng nói không với hầu hết thương vụ bán vũ khí mới cho đồng minh NATO này. 

Trong tháng này, chính quyền ông Biden đã hai lần công khai chỉ trích Thổ Nhĩ Kỳ về các vấn đề nhân quyền. Chưa hết, phát ngôn viên Lầu Năm Góc John F. Kirby khẳng định khoảng 900 binh sĩ Mỹ ở Syria vẫn sẽ tiếp tục hợp tác với lực lượng người Kurd ở đó để tiêu diệt tàn dư của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. 

Một quan chức cấp cao giấu tên của chính quyền ông Biden tìm cách giảm nhẹ chuyện ông Biden chưa nói chuyện với ông Erdogan khi nhấn mạnh nhà lãnh đạo Mỹ mới lên nắm gần một tháng và đang tập trung xử lý các vấn đề trong nước. 

Dù vậy, bà Asli Aydintasbas, chuyên gia tại Hội đồng quan hệ đối ngoại châu Âu, cho rằng chính quyền ông Biden có thể buộc phải xử lý những thách thức từ mối quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ sớm hơn dự định. 

Theo chuyên gia này, tranh cãi về S-400 và tình hình Syria có thể dẫn đến những hục hặc ngoài dự kiến giữa Washington và Ankara thời gian tới.

Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang tấn công lực lượng người Kurd ở cả Syria và Iraq để ngăn chặn nguy cơ PKK và các nhóm khác tiến hành tấn công khủng bố nhằm vào mình. Chiến dịch quân sự mới nhất của Ankara diễn ra hôm 10-2, tập trung vào một khu vực ở phía Bắc TP Dahuk ở Iraq. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo