xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ - Hàn tiếp tục tập trận, bất chấp Triều Tiên

P.Nghĩa (Theo Yonhap)

(NLĐO) – Hàn Quốc và Mỹ vừa nối lại cuộc tập trận thường niên “Người bảo vệ tự do Ulchi” (UFG) sau khi tạm ngưng bởi màn đấu pháo ngắn giữa 2 miền Nam - Bắc Triều Tiên.

Cuộc tập trận UFG bắt đầu từ hôm 17-8 nhưng bị hoãn lại hôm 20-8 do Hàn Quốc và Triều Tiên đấu pháo ở biên giới. Bình Nhưỡng bị cáo buộc khai hỏa trước, nhằm vào các vị trí Seoul đặt loa tuyên truyền ở thị trấn Yeoncheon, tỉnh Gyeonggi.

Hôm 22-8, hãng tin Yonhap dẫn lời Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ David Shear cho biết cuộc tập trận kết hợp giữa Washington và Seoul đã được nối lại. “Chúng tôi cần phải nói chuyện với đối tác Hàn Quốc để nắm được tình hình. Cuộc tập trận sẽ tiếp tục diễn ra theo kế hoạch sau khi Mỹ đã trao đổi với Hàn Quốc về vụ đấu pháo ở khu vực phi quân sự (DMZ)”.

Ông Shear nhân dịp này kêu gọi Bình Nhưỡng “chấm dứt hành động khiêu khích ở DMZ và các bên cần phải bình tĩnh lại”. Quân đội Mỹ tại Hàn Quốc đang ở “tăng cường phòng bị” đề phòng Triều Tiên có bất kỳ hành động quân sự nào.

 

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chủ trì một cuộc họp khẩn cấp của Ủy ban Quân sự Trung ương hôm 21-8. Ảnh: KCNA

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chủ trì một cuộc họp khẩn cấp của Ủy ban Quân sự Trung ương hôm 21-8.

Ảnh: KCNA

 

UFG 2015 quy tụ 80.000 binh sĩ Hàn Quốc và Mỹ tham gia. Mục đích cuộc tập trận nhằm giúp Seoul chống lại một cuộc tấn công từ phía Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, Triều Tiên lên án cuộc tập trận là một hành động chuẩn bị xâm lược nước này chứ không phải “hoàn toàn mang tính chất phòng thủ” như lời Washington nói.

Hôm 22-8, hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA đưa ra tuyên bố chính thức về vụ đấu pháo hôm 20-8, cáo buộc Seoul bịa đặt và khẳng định Bình Nhưỡng không bắn quả đạn pháo đầu tiên để “khiêu khích”.

“Quân đội và nhân dân Triều Tiên không chỉ sẵn sàng chống lại hoặc trả đũa (các hành động gây hấn) mà còn sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh toàn diện để bảo vệ lãnh thổ” – KCNA dẫn thông cáo Bộ Ngoại giao Triều TIên cho biết, đồng thời nhấn mạnh tình hình hiện tại đã ở trên “bờ vực chiến tranh, hầu như không thể kiểm soát được”.

Tuy nhiên, hôm 21-8, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn QUốc Han Min-koo khẳng định không dừng chiến dịch tuyên truyền qua loa. Chiến dịch này bắt đầu hôm 10-8 để trả đũa vụ nổ mìn ở khu phi quân sự (DMZ) mà Seoul cáo buộc Bình Nhưỡng chủ mưu, khiến 2 binh sĩ Hàn Quốc đứt chân.

Ông Han Min-koo cũng kêu gọi người dân Hàn Quốc tin vào sức mạnh của quân đội. "Nếu Triều Tiên tiếp tục khiêu khích, quân đội của chúng ta sẽ đáp trả khốc liệt và bắt họ trả giá cay đắng" - ông phát biểu trước công chúng hôm 21-8.

 

Binh lính Hàn Quốc gác trên cầu Đại thống nhất dẫn vào làng đình chiến Panmunjom (Bàn Môn Điếm), nằm ở phía khu DMZ. Ảnh: Reuters

Binh lính Hàn Quốc gác trên cầu Đại thống nhất dẫn vào làng đình chiến Panmunjom (Bàn Môn Điếm),

nằm ở phía khu DMZ hôm 21-8. Ảnh: Reuters

 

Binh lính Triều Tiên tuần tra tại Bàn Môn Điếm hôm 15-8. Ảnh: Reuters
Binh lính Triều Tiên tuần tra tại Bàn Môn Điếm hôm 15-8. Ảnh: Reuters

 

Trước đó, đêm 20-8, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chủ trì một cuộc họp khẩn cấp của Quân ủy Trung ương và ra lệnh cho quân đội ở tiền tuyến chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Phó đại sứ Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc (LHQ) An Myong-hun cũng cảnh báo sử dụng các hành động quân sự nếu Hàn Quốc không dỡ bỏ các loa tuyên truyền dọc biên giới trước 17 giờ ngày 22-8 (giờ địa phương). Đại sứ Triều Tiên tại Nga và Trung Quốc ban hành cảnh báo tương tự.

Trong khi đó, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, Gabrielle Price, lên án Triều Tiên đang đe dọa, gây căng thẳng và vi phạm hòa bình, trật tự trên bán đảo. Tại New York, Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon kêu gọi cả hai bên kiềm chế, tránh làm căng thẳng leo thang và tổ chức đối thoại để lập lại hòa bình.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo