xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ: Gần 30 tàu hải quân rời căn cứ tránh siêu bão

Phạm Nghĩa (Theo ABC News, MSN, ABC 7 News)

(NLĐO) – Bão Florence với sức gió hơn 225 km/giờ đang mạnh lên thành một cơn bão mạnh cấp 4, đe dọa bờ Đông nước Mỹ.

Theo đài ABC News, bão Florence dự kiến đổ bộ bang Bắc Carolina tối 13-9 (giờ địa phương), mang theo gió mạnh, mưa lớn và có thể gây ra lũ lụt nghiêm trọng.

Các thống đốc một số bang Nam Carolina, Bắc Carolina, Virginia và Maryland đang thúc giục người dân chuẩn bị phòng tránh bão.

Khoảng 1 triệu người đã được lệnh sơ tán khỏi bờ biển bang Nam Carolina bắt đầu từ trưa 11-9. "Điều đó khá bất tiện nhưng chúng tôi không muốn mạo hiểm bất kỳ sinh mạng người dân của bang Nam Carolina nào trong cơn bão này" - Thống đốc bang Nam Carolina Henry McMaster cho biết.

Mỹ: Gần 30 tàu hải quân rời căn cứ tránh siêu bão - Ảnh 1.

Bão Florence dự kiến đổ bộ bang Bắc Carolina tối 13-9 (giờ địa phương). Ảnh: ABC News

Mỹ: Gần 30 tàu hải quân rời căn cứ tránh siêu bão - Ảnh 2.

Người dân bang Bắc Carolina gia cố nhà cửa tránh bão hôm 10-9. Ảnh: ABC News

Mỹ: Gần 30 tàu hải quân rời căn cứ tránh siêu bão - Ảnh 3.

Chuẩn bị máy phát điện và mua đồ tiếp liệu trước bão. Ảnh: ABC News

Mỹ: Gần 30 tàu hải quân rời căn cứ tránh siêu bão - Ảnh 4.

Kệ bánh mì và nước ỏ một cửa hàng thuộc bang Bắc Carolina trống rỗng. Ảnh: ABC News

Tổng lượng mưa ở khu vực đất liền thuộc 2 bang Bắc Carolina và Virginia có thể lên tới hơn 500 mm. Thống đốc bang Bắc Carolina Ray Cooper nói rằng họ đang sẵn sàng chuẩn bị cho một cơn bão mạnh, đồng thời hạ lệnh sơ tán bắt buộc.

Tại bang Maryland, Thống đốc Larry Hogan kêu gọi người dân cảnh giác với tình huống lũ lụt có thể đe dọa đến tính mạng họ. Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump đề nghị người dân tuân thủ chỉ thị của nhà chức trách.

"Các cơn bão ở Đại Tây Dương rất nguy hiểm. Chúng tôi khuyến khích bất cứ ai ở trên đường đi của bão hãy chuẩn bị và chú ý đến cảnh báo của các quan chức nhà nước và địa phương. Chính phủ liên bang đang theo dõi chặt chẽ tình hình và sẵn sàng hỗ trợ. Chúng tôi ở bên cạnh các bạn!" – ông viết trên Twitter.

Mỹ: Gần 30 tàu hải quân rời căn cứ tránh siêu bão - Ảnh 5.
Mỹ: Gần 30 tàu hải quân rời căn cứ tránh siêu bão - Ảnh 6.

Thống đốc bang Virginia Ralph Northam (ảnh dưới) và Thống đốc bang Bắc Carolina Ray Cooper (ảnh trên) họp bàn phương án đối phó bão. Ảnh: Twitter

Hải quân Mỹ cho biết gần 30 tàu tại các căn cứ ở Hampton Roads, thuộc bờ biển bang Virginia được lệnh rời đi để tránh bão. Phát ngôn viên Hải quân Mỹ Alana Garas nói các tàu sẽ khởi hành từ các căn cứ hải quân bao gồm cả căn cứ ở Norfolk, sau đó đi đến các vùng biển ở Đại Tây Dương. Những tàu đang bảo trì sẽ ở lại và được neo đậu chắc chắn.

Ngoài Florence, một cơn bão khác là Helene mạnh cấp độ 2 dự kiến di chuyển ra đại dương và không đe dọa lục địa Mỹ. Còn bão Isaac có thể đổ bộ bờ biển vùng lãnh thổ Puerto Rico thuộc Mỹ, gây mưa cho khu vực này.

Ở phía Đông Thái Bình Dương, các nhà dự báo thời tiết đang theo dõi sát 2 cơn bão nhiệt đới Paul và Olivia, trong đó bão Olivia có thể đe dọa đảo Hawaii, gây sạt lở đất, mưa lớn và lũ quét.

Hải quân Mỹ cho biết gần 30 tàu tại các căn cứ ở Hampton Roads, thuộc bờ biển bang Virginia được lệnh rời đi để tránh bão.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo