xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ dưới cơ Triều Tiên về hạt nhân?

Hoàng Phương

Nhật Bản gọi Triều Tiên là "mối đe dọa nghiêm trọng và cấp bách nhất" với an ninh nước này

Mối quan hệ Mỹ - Triều Tiên lúc ấm lúc lạnh đang trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng quốc tế, nhất là sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cuối tuần rồi đột ngột hủy kế hoạch thăm Bình Nhưỡng của Ngoại trưởng Mike Pompeo.

Mật thư "hiếu chiến"

Hôm 27-8, tờ The Washington Post tiết lộ ông chủ Nhà Trắng có quyết định trên sau khi Washington nhận được lá thư có nội dung "hiếu chiến" từ Bình Nhưỡng hôm 24-8. Hai quan chức cấp cao Mỹ giấu tên cho biết tác giả mật thư này là ông Kim Yong-chol, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, người từng tham gia các vòng đàm phán trước đó với ngoại trưởng Mỹ. Lá thư đến tay ông Pompeo chỉ vài giờ sau khi ông công bố kế hoạch thăm Triều Tiên.

Trong khi đó, đài CNN ngày 28-8 dẫn các nguồn tin tiết lộ lá thư trên cảnh báo "Mỹ vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng của Triều Tiên về việc tiến tới ký hiệp ước hòa bình" nên "các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa có thể tan vỡ". Lâu nay, Bình Nhưỡng xem một hiệp ước hòa bình chính thức chấm dứt chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) là biện pháp sống còn nhằm xoa dịu căng thẳng trên bán đảo. Ngược lại, Mỹ ngần ngại vì muốn đối phương từ hỏ hạt nhân trước.

Nhận định về những diễn biến trên, ông Sean King, Phó Chủ tịch cấp cao Công ty Tư vấn Park Strategies (Mỹ), cho rằng vị thế của Mỹ hiện yếu hơn Triều Tiên so với thời điểm trước cuộc gặp giữa ông Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un ở Singapore hồi tháng 6 qua. Chuyên gia này chỉ ra rằng sau sự kiện lịch sử này, Mỹ đã đơn phương hủy tập trận quân sự với Hàn Quốc trong lúc Trung Quốc, Nga nới lỏng sức ép trừng phạt lên Triều Tiên.

Ngay cả tại Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều nói trên, theo ông King, cả hai bên dường như đều hiểu sai những gì bên kia đồng ý. "Ông Trump nghĩ ông Kim nói sẽ từ bỏ vũ khí hạt nhân và hai nước hướng tới một loại thỏa thuận hòa bình nào đó. Tuy nhiên, trong đầu ông Kim lại nghĩ liên minh Mỹ - Hàn Quốc phải kết thúc trước rồi ông mới có thể đồng ý phi hạt nhân hóa" - ông King nhận định với đài CNBC, đồng thời nói thêm Washington nên có lập trường cứng rắn hơn với cả Bắc Kinh và Bình Nhưỡng nếu xem phi hạt nhân hóa là ưu tiên hàng đầu.

Đáng chú ý là với quyết định hủy chuyến đi của ông Pompeo, bản thân ông chủ Nhà Trắng cũng lần đầu tiên công khai thừa nhận nỗ lực thuyết phục Bình Nhưỡng phi hạt nhân hóa đã bị đình trệ kể từ thượng đỉnh ở Singapore.

Mỹ dưới cơ Triều Tiên về hạt nhân? - Ảnh 1.

Ông Kim Yong-chol (phải) tiếp Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tại Bình Nhưỡng hôm 7-7. Ảnh: REUTERS

Nhật - Hàn rạn nứt

Thông tin về mật thư trên được tiết lộ một ngày sau khi truyền thông nhà nước Triều Tiên cáo buộc Mỹ đang "âm mưu xâm lược" Bình Nhưỡng trong lúc vẫn "đối thoại với nụ cười trên mặt". Dẫn thông tin của truyền thông Hàn Quốc, tờ Rodong Sinmun của Đảng Lao động Triều Tiên cho rằng lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã đến Philippines để tham gia cuộc diễn tập nhằm "xâm lược Bình Nhưỡng".

Trước đó, một đài phát thanh Hàn Quốc đưa tin Lực lượng Mỹ tại Nhật Bản (USFJ) cũng đang diễn tập cho mục đích tương tự. Tuy nhiên, theo đài CNN, đại diện USFJ hôm 27-8 nhấn mạnh họ không biết gì về những cuộc diễn tập được nhắc đến ở trên.

Song song với việc chỉ trích Washington, Bình Nhưỡng còn đang cáo buộc Tokyo phá hoại nỗ lực hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Trong chỉ trích mới nhất, truyền thông Triều Tiên vào cuối ngày 27-8 cho rằng Nhật Bản đang tập trận hải quân với lực lượng Anh nhằm kiểm soát việc vận chuyển hàng hóa đến nước này. Trong lúc chưa rõ cáo buộc đúng đến đâu, Nhật Bản, một đồng minh lâu năm của Mỹ, không hề che giấu nỗi lo ngại sâu sắc về chương trình tên lửa, vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

Trong Sách trắng quốc phòng công bố hôm 28-8, Tokyo gọi Bình Nhưỡng là "mối đe dọa nghiêm trọng và cấp bách nhất" với an ninh của họ bất chấp những động thái ngoại giao giữa Mỹ, Hàn Quốc và Triều Tiên thời gian qua.

Không như Nhật Bản, một đồng minh quan trọng khác của Mỹ là Hàn Quốc lại đang dần cải thiện quan hệ với Triều Tiên theo sau cuộc gặp lịch sử giữa Tổng thống Moon Jae-in và ông Kim Jong-un hồi tháng 4. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc hiện xem xét mở văn phòng liên lạc liên Triều và dự định thăm Bình Nhưỡng tháng tới.

Một số nhà phân tích nhận định sự chia rẽ giữa Tokyo và Seoul cộng với sự thù địch tiếp diễn giữa Nhật Bản và Triều Tiên có thể cản trở nỗ lực phi hạt nhân hóa còn bấp bênh này. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo