xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ đòi Nga phá hủy tên lửa xịn

Xuân Mai (Theo Newsweek)

(NLĐO) – Mỹ kêu gọi Nga phá hủy hệ thống tên lửa mà Washington cho là vi phạm Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF), đe dọa sự tồn tại của thỏa thuận và làm tăng nguy cơ chạy đua vũ trang mới.

Phát biểu tại một hội nghị về giải trừ vũ khí hôm 21-1, ông Robert Wood, đại sứ về giải trừ vũ khí của Mỹ, cho rằng chương trình vũ khí của Nga đang gây bất ổn cho an ninh quốc tế.

Theo ông Wood, Mỹ cáo buộc tên lửa hành trình SSC-8 / 9M729 của Nga đã vi phạm Hiệp ước INF. Thỏa thuận năm 1987 này cấm các tên lửa hạt nhân và thông thường phóng từ mặt đất có tầm bắn từ 500 km đến 5.500 km.

Mỹ đòi Nga phá hủy tên lửa xịn - Ảnh 1.

Hệ thống tên lửa 9M729 gây tranh cãi của Nga. Ảnh: Reuters

Giới chức Mỹ cho rằng hệ thống SSC-8 có tầm bắn từ 500-1.000 km, vi phạm hiệp ước INF. Ông Wood cho biết loại vũ khí này có thể mang cả đầu đạn thông thường và hạt nhân, đặt ra mối đe dọa trực tiếp và to lớn đối với châu Âu và châu Á.

Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ rút Mỹ khỏi hiệp ước vào tháng tới trừ khi Nga chứng minh họ sẽ tuân thủ các quy định. Hồi tuần trước, Nhà Trắng từ chối lời đề nghị của Nga cứu vãn Hiệp ước INF khi cho rằng đề nghị từ phía Nga cho phép các thanh sát viên Mỹ kiểm tra SSC-8 là vẫn chưa đủ.

Mỹ đòi Nga phá hủy tên lửa xịn - Ảnh 2.

Ông Robert Wood cho rằng chương trình vũ khí của Nga đang gây bất ổn cho an ninh quốc tế. Ảnh: Reuters

Đại sứ Wood cho hay: "Thật không may, Mỹ ngày càng thấy rằng Nga không đáng tin trong việc tuân thủ các nghĩa vụ kiểm soát vũ khí của mình và những hành động trên toàn cầu đã làm gia tăng căng thẳng". 

Phái đoàn Nga dự hội nghị không phản ứng trước các cáo buộc của ông Wood nhưng Điện Kremlin nhiều lần phủ nhận vi phạm Hiệp ước INF.

Ông Wood cho rằng Nga đã tiến hành các vụ thử tên lửa "bất hợp pháp" và cáo buộc Moscow không tuân thủ các điều khoản INF. Đại sứ này cảnh báo: "Nga phải phá hủy tất cả các tên lửa SSC-8, bệ phóng và thiết bị đi kèm để tuân thủ trở lại Hiệp ước INF".

Hệ thống tên lửa SSC-8 được cho là mối lo ngại từ lâu của Mỹ khi chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama từng tuyên bố chúng được thử nghiệm vào năm 2014. Theo tờ New York Times, ông Obama đã tìm cách thuyết phục Nga từ bỏ dự án khi vẫn còn trong giai đoạn thử nghiệm nhưng bất thành.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo