xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ công bố gói viện trợ vũ khí kỷ lục cho Ukraine

Cao Lực

(NLĐO) – Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 8-8 công bố gói viện trợ an ninh trị giá 1 tỉ USD cho Ukraine.

Đây là đợt viện trợ vũ khí lần thứ 18 và cũng là đợt lớn nhất kể từ khi xung đột vũ trang Nga-Ukraine nổ ra hồi tháng 2.

Theo đài CNBC, gói viện trợ kể trên nâng tổng cam kết an ninh của Washington đối với Kiev lên khoảng 9,8 tỉ USD. 

Gói viện trợ mới sẽ tiếp đạn cho hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS), 75.000 đạn pháo 155 mm, 20 hệ thống cối 120 mm và 20.000 đạn súng cối 120 mm, bên cạnh đạn dành cho hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến quốc gia (NASAMS).

HIMARS, được sản xuất bởi gã khổng lồ quốc phòng Lockheed Martin (Mỹ), được thiết kế nhằm phóng nhiều tên lửa khác nhau từ một xe tải cơ động 5 tấn. Đây là một trong những hệ thống được quân đội Ukraine mong mỏi nhất.

Mỹ công bố gói viện trợ vũ khí kỷ lục cho Ukraine - Ảnh 1.

Gói viện trợ mới không bao gồm hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS). Ảnh: US Marine Corps

Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ về chính sách Colin Kahl thông báo Mỹ sẽ không gửi thêm HIMARS cho Ukraine trong gói viện trợ mới nhất, chỉ gửi đạn bổ sung cho hệ thống này nhưng không tiết lộ số lượng cụ thể. Washington đến giờ đã cung cấp 16 HIMARS cho Kiev.

Trong khuôn khổ của gói viện trợ kể trên, Lầu Năm Góc còn cung cấp cho Ukraine 1.000 tên lửa Javelin, hàng trăm hệ thống chống giáp AT4, 50 phương tiện y tế bọc thép cùng hàng loạt thiết bị chống bom, chất nổ...

Trước đó, gói hỗ trợ Ukraine lớn nhất được công bố vào ngày 15-6 nhưng đó là sự kết hợp giữa thẩm quyền tổng thống Mỹ và Sáng kiến ​​Hỗ trợ An ninh Ukraine.

Đợt viện trợ được công bố ngày 8-8 chỉ bao gồm thẩm quyền Tổng thống Mỹ, nghĩa là vũ khí viện trợ được lấy trực tiếp từ kho dự trữ của Mỹ.

Mỹ công bố gói viện trợ vũ khí kỷ lục cho Ukraine - Ảnh 2.

Kể từ khi xung đột vũ trang Nga-Ukraine nổ ra hồi cuối tháng 2, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đến giờ đã viện trợ an ninh cho Ukraine khoảng 9,8 tỉ USD. Ảnh: Reuters

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo