xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ chính thức áp thuế 15% hàng nhập khẩu Trung Quốc

Phạm Nghĩa (Theo Bloomberg, CNBC)

(NLĐO) – Nửa đêm 31-8 (giờ địa phương), chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp thuế 15% đối với 112 tỉ USD hàng nhập khẩu Trung Quốc.

Theo hãng tin Bloomberg, động thái trên đánh dấu sự leo thang mới nhất trong cuộc chiến thương mại giữa Washington và Bắc Kinh.

Mức thuế 15% từ 0 giờ ngày 1-9 đánh vào 112 tỉ USD hàng tiêu dùng, từ giày dép, dệt, may mặc cho đến sản phẩm công nghệ. Một lô hàng hóa bị đánh thuế khác khoảng 160 tỉ USD là máy tính xách tay và điện thoại di động. Thời điểm đánh thuế từ ngày 15-12.

Đài CNBC dẫn bản danh sách chính thức dài 122 trang cho biết một số mặt hàng được loại khỏi danh mục bị tăng thuế, được cho là để không làm ảnh hưởng tới đợt mua sắm trong kỳ nghỉ sắp tới ở Mỹ. Tuy nhiên, ông Trump không thông báo về đợt tăng thuế mới nhất trên mạng xã hội Twitter giống như cách ông hay làm.

Mỹ chính thức áp thuế 15% hàng nhập khẩu Trung Quốc - Ảnh 1.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp thuế 15% đối với 112 tỉ USD hàng nhập khẩu Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, đợt trả đũa thuế quan của Trung Quốc, dao động từ 5-10% đối với một phần của 75 tỉ USD hàng nhập khẩu Mỹ cũng có hiệu lực từ ngày 1-9.

Công ty J.P. Morgan (Mỹ) ước tính đợt thuế quan mới nhất của Washington sẽ khiến các hộ gia đình Mỹ mất trung bình 1.000 USD/năm. Hơn 160 tập đoàn công nghiệp đã lên án đợt thuế quan mới của Mỹ đối với Trung Quốc cũng như sự leo thang cuộc chiến thương mại. 

Ngoài ra, theo phân tích của Công ty Wells Fargo (Mỹ), hơn 30% công ty Mỹ đang đổ lỗi cho thuế quan làm giảm lợi nhuận quý II/2019 của họ.

Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ hồi tháng 8 cho biết ​​đến năm 2020, thuế quan và cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung sẽ làm giảm tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế của Washington xuống khoảng 0,3%, đồng thời giảm thu nhập trung bình của các hộ gia đình Mỹ xuống khoảng 580 USD.

Vào giữa tuần qua, Tổng thống Donald Trump thông báo hai nước đã tổ chức các cuộc đàm phán thương mại nhưng Nhà Trắng không công bố chi tiết về cuộc thảo luận. Phái đoàn thương mại Mỹ - Trung cũng lên kế hoạch gặp mặt trực tiếp tại Washington vào đầu tháng 9 này.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo