xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ cảnh báo "đặc vụ ngầm" của Trung Quốc

H. Bình (Theo Reuters, BBC, The New York Times)

(NLĐO) – Chính quyền Washington gởi cảnh báo đến Bắc Kinh khi cho rằng các đặc vụ Trung Quốc tại Mỹ đang gây áp lực buộc những người tị nạn trên đất Mỹ phải hồi hương, bao gồm một số người nghi ngờ tham nhũng.

Dẫn nguồn tin từ các quan chức Mỹ, tờ The New York Times ngày 16-8 cho biết chiến dịch Săn cáo là một phần nỗ lực toàn cầu của Trung Quốc để hồi hương những người tị nạn và thu hồi các nguồn tiền nghi ngờ có liên quan đến hoạt động tội phạm.

Những tuần gần đây, Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa ra cảnh báo và yêu cầu chính quyền Bắc Kinh ngừng ngay hoạt động của các đặc vụ này.

Theo nguồn tin của tờ The New York Times, các đặc vụ nói trên không phải là gián điệp song là những người làm việc bí mật cho Bộ Công an Trung Quốc, có thể đã nhập cảnh vào Mỹ bằng thị thực du lịch hoặc doanh nhân và sử dụng “các chiến thuật mạnh tay khác nhau” để gây áp lực cho những người tị nạn Trung Quốc để buộc họ trở về nước.

 

http://static01.nyt.com/images/2015/08/16/world/17AGENTS/17AGENTS-master675.jpg
Chủ tịch Tập Cận Bình dự kiến công du Mỹ vào tháng 9. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

 

Các chiến thuật đó bao gồm đe dọa những người thân còn ở Trung Quốc của người tị nạn trên đất Mỹ, vốn đang gia tăng trong những tháng gần đây. Theo Bộ Công An Trung Quốc, năm 2014, chiến dịch đã ép buộc được 930 người tị nạn Trung Quốc trên thế giới hồi hương. Những người mà chiến dịch nhắm đến thường là những người tị nạn nổi tiếng, một số bị truy nã vì tham nhũng hoặc là tội phạm chính trị của Trung Quốc.

Tờ báo nhắc đến trường hợp doanh nhân Lệnh Hoàn Thành, em trai út của ông Lệnh Kế Hoạch - người nhiều năm từng giữ chức chánh văn phòng trung ương đảng Trung Quốc. Một quan chức Mỹ thừa nhận rằng đặc vụ Trung Quốc đã cố gắng theo dõi Lệnh Hoàn Thành.

Các quan chức Washington từ chối cung cấp những bằng chứng cụ thể về những hoạt động của các đặc vụ. Về phía Bộ Ngoại giao Mỹ, cơ quan này vẫn chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về bài báo của The New York Times. Trong khi đó, Bộ Công an Trung Quốc cũng chưa có bất cứ động thái nào.

Phía Washington đưa ra cảnh báo trước thềm chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Tập Cận Bình vào tháng 9, cũng như trong bối cảnh hai nước căng thẳng sau khi Washington cáo buộc tin tặc Trung Quốc tấn công mạng cơ quan chính quyền của Mỹ, nhân dân tệ mất giá…

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo