xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ cân nhắc triển khai phi đội đặc biệt đến Afghanistan

Bảo Hạnh

(NLĐO) - Khi công tác sơ tán tại Kabul - Afghanistan đang ngày càng hỗn loạn và tuyệt vọng, Tổng thống Mỹ Joe Biden đang cân nhắc kích hoạt Phi đội Không quân Dự bị Dân dụng (CRAF) để tăng cường nỗ lực.

Ngày 21-8, Lầu Năm Góc cho biết Mỹ mới di tản được khoảng 17.000 người, trong đó có 2.500 công dân Mỹ, từ Kabul trong tuần qua. Điều này có nghĩa là Mỹ đã tăng cường thêm nhiều binh sĩ đến sân bay Kabul hơn số công dân mà nước này di tản kể từ khi Taliban lên nắm quyền vào ngày 14-8.

Có khoảng 15.000 người Mỹ cần được di tản và chính quyền Mỹ hy vọng có thể đưa thêm khoảng 50.000 đến 60.000 đồng minh Afghanistan và gia đình của họ rời khỏi Kabul. 

Các đồng minh khác thuộc tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cũng mong muốn cứu hàng ngàn người nhưng tình hình an ninh ở Kabul dường như đang xấu đi nhanh chóng. Mỹ cảnh báo người dân không cố gắng đến sân bay trong bối cảnh những kẻ cuồng tín của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang đe dọa tấn công.

Mỹ cân nhắc triển khai phi đội đặc biệt đến Afghanistan - Ảnh 1.

Một máy bay đưa 265 người di tản khỏi sân bay Kabul hôm 21-8. Ảnh: MoD Crown

Mỹ cân nhắc triển khai phi đội đặc biệt đến Afghanistan - Ảnh 2.

Người di tản chờ bên dưới cảnh máy bay C-17 Globemaster III. Ảnh: AP

Tối 20-8 (giờ địa phương), các hãng hàng không thương mại nhận được tin báo những ai tình nguyện tham gia vào CRAF có thể được triển khai ngay lập tức, theo nguồn tin của tờ Wall Street Journal

Các quan chức Mỹ cho biết khoảng 20 máy bay thương mại từ 5 hãng có thể được sử dụng để hỗ trợ di tản hàng ngàn người, đưa người Mỹ và Afghanistan tới Mỹ từ các căn cứ ở Qatar, Bahrain và Đức. Dự kiến, những máy bay thương mại này không bay thẳng tới Kabul.

Được thành lập vào năm 1952 sau cuộc Không vận Berlin sau Thế chiến II, CRAF là một chương trình cho các hãng hàng không cam kết cung cấp một số lượng máy bay nhất định cho Lầu Năm Góc trong vòng 24 giờ sau khi kích hoạt. Hiện có 24 hãng hàng không vận tải và chở khách cùng 450 máy bay đăng ký tham gia, trong đó có 268 chiếc có thể bay những chuyến quốc tế đường dài. 

Hạm đội được kích hoạt lần cuối trên quy mô lớn vào tháng 3-2020, khi Lầu Năm Góc điều các máy bay phản lực thương mại hồi hương những người Mỹ bị mắc kẹt ở nước ngoài khi đại dịch Covid-19 bùng phát. 

Mỹ cân nhắc triển khai phi đội đặc biệt đến Afghanistan - Ảnh 3.

Người dân Afghanistan xếp hàng làm thủ tục ở Căn cứ Không quân Ramstein - Đức hôm 21-8. Ảnh: AP

Mỹ cân nhắc triển khai phi đội đặc biệt đến Afghanistan - Ảnh 4.

Các binh sĩ của quân đội Anh và Mỹ tham gia vào việc sơ tán người dân ra khỏi Kabul - Afghanistan hôm 19-8. Ảnh: AP

Mỹ cân nhắc triển khai phi đội đặc biệt đến Afghanistan - Ảnh 5.

Một nhà chứa máy bay ở Căn cứ không quân Al Udeid - Qatar chật cứng người tị nạn từ Afghanistan. Ảnh: Instagram


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo