xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ bỏ rơi chó nghiệp vụ ở lại Afghanistan?

Bảo Hạnh

(NLĐO) - Theo 1 tổ chức từ thiện phúc lợi động vật, Mỹ đã bỏ rơi hàng chục chó nghiệp vụ cùng 200 dân thường và thiết bị quân sự ở Afghanistan.

Báo Daily Mail ngày 31-8 đưa tin tổ chức American Humane lên án "bản án tử" dành cho những chú chó nghiệp vụ bị bỏ lại khi chúng đang đối mặt với "sự hành hạ" trong tay của phong trào Taliban, phe giành quyền kiểm soát thủ đô Kabul từ đầu tháng 8. 

Nhóm này đã kêu gọi quốc hội Mỹ giải cứu những chú chó. Đáp lại, phát ngôn viên John Kirby của Lầu Năm Góc cho biết: "Để đính chính các báo cáo sai sự thật, quân đội Mỹ không bỏ rơi bất kỳ chú chó trong lồng nào ở sân bay quốc tế Hamid Karzai, bao gồm chó nghiệp vụ của quân đội. Những bức ảnh lan truyền trên mạng là chó được tổ chức Giải cứu Động vật nhỏ Kabul chăm sóc, không phải của chúng tôi".

Theo cập nhật mới đây của Hiệp hội Phòng chống sự tàn ác đối với động vật, tổ chức Giải cứu Động vật nhỏ Kabul đã vận động để đưa 46 chó nghiệp vụ cùng với 1 số thú cưng từng được người Mỹ sống ở Afghanistan nuôi nấng rời khỏi Kabul.

Mỹ bỏ rơi chó nghiệp vụ ở lại Afghanistan? - Ảnh 1.

Hàng chục chó nghiệp vụ bị Mỹ bỏ rơi ở Afghanistan. Ảnh: Avalon

Tuy nhiên, theo thông báo do ông Kirby công bố, quân đội không thể sơ tán những con vật khỏi Kabul trước khi chiếc máy bay Mỹ cuối cùng rời sân bay hôm 30-8.

Mặc dù chó nghiệp vụ không được xem là chó của quân đội Mỹ nhưng chúng vẫn được sử dụng trong các hoạt động quân sự tại Afghanistan. Được biết, chúng thuộc sở hữu của các nhà thầu tư nhân để làm việc cùng với chó đặc nhiệm thuộc sở hữu của Bộ Quốc phòng Mỹ và có các nhiệm vụ tương tự. 

Ngoài chó nghiệp vụ, còn khoảng 200 công dân Mỹ kẹt ở Afghanistan sau khi nhóm binh sĩ Mỹ cuối cùng rút quân, chấm dứt cuộc chiến kéo dài 20 năm. Nhiều nhà phê bình chỉ trích Tổng thống Joe Biden không giữ lời hứa về việc sẽ ở lại Afghanistan cho đến khi tất cả công dân Mỹ được đưa về an toàn trước hạn cuối 31-8.

Mỹ cũng bỏ lại khoảng 70 phương tiện phục kích chống mìn, 27 xe bọc thép Humvee và 73 máy bay nhưng phần lớn các thiết bị này đã bị vô hiệu hóa.

Mỹ bỏ rơi chó nghiệp vụ ở lại Afghanistan? - Ảnh 2.

Các thành viên Taliban kiểm tra 1 chiếc xe bọc thép Humvee tại sân bay Hamid Karzai. Ảnh: Reuters

Mỹ bỏ rơi chó nghiệp vụ ở lại Afghanistan? - Ảnh 3.

Taliban treo cờ trên 1 chiếc xe Humvee tại sân bay Hamid Karzai. Ảnh: Reuters

Trong 1 diễn biến khác, hàng ngàn người ủng hộ phong trào Taliban đã đổ ra đường ở TP Kandahar hôm 31-8 để ăn mừng đợt rút quân cuối cùng của Mỹ. Tiếng còi xe vang lên khắp quảng trường chính của thành phố lớn thứ hai Afghanistan khi đám đông hân hoan chúc mừng kết thúc của cuộc chiến kéo dài 20 năm. 

Những tiếng hô "“Allahu Akbar” (Thượng đế vĩ đại) vang khắp Quảng trường Shaheedan, nơi tràn ngập những người đàn ông và bé trai trong trang phục truyền thống, tay vẫy lá cờ của Taliban.

Mỹ bỏ rơi chó nghiệp vụ ở lại Afghanistan? - Ảnh 4.

Các tay súng Taliban bắn pháo sáng ăn mừng tại sân bay Kabul. Ảnh: Marcus Yam

Mỹ bỏ rơi chó nghiệp vụ ở lại Afghanistan? - Ảnh 5.

Người ủng hộ Taliban tràn ra đường ăn mừng ở Kandahar. Ảnh: Newsbeezer

Mỹ bỏ rơi chó nghiệp vụ ở lại Afghanistan? - Ảnh 6.

Ảnh: NYT

Kandahar là nơi khởi nguồn của phong trào Hồi giáo Taliban. Khi chuyến không vận cuối cùng của Mỹ cất cánh, những tiếng súng và pháo hoa chúc mừng rền vang khắp thành phố khi Taliban tuyên bố "độc lập hoàn toàn".

"Đây là 1 ngày lịch sử, 1 khoảnh khắc lịch sử. Chúng tôi tự hào về những khoảnh khắc này khi đã giải phóng đất nước khỏi 1 cường quốc. Đây là 1 bài học lớn cho những kẻ xâm lược khác và cho thế hệ tương lai của chúng tôi. Chúc mừng người dân Afghanistan. Chiến thắng này thuộc về tất cả chúng ta" - phát ngôn viên Zabihullah Mujahid của Taliban nói trong 1 cuộc họp báo tại sân bay Hamid Karzai. 

Mỹ bỏ rơi chó nghiệp vụ ở lại Afghanistan? - Ảnh 7.

Ảnh: Daily Mail

Nhiều người Afghanistan cảm thấy sợ hãi khi chế độ cai trị của Taliban từ năm 1996-2001 quay lại. Chế độ này vốn khét tiếng về cách đối xử với trẻ em gái và phụ nữ cũng như hệ thống xét xử khắc nghiệt theo luật Hồi giáo Sharia.

Tuy nhiên, Taliban đã hứa hẹn về sự quản lý khoan dung và cởi mở hơn "Chúng tôi muốn có quan hệ tốt đẹp với Mỹ và thế giới. Chúng tôi hoan nghênh quan hệ ngoại giao với tất cả bọn họ. Các lực lượng an ninh của Taliban sẽ hòa nhã và tử tế" - trích lời ông Mujahid.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo