xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ: Bỏ quy định đeo khẩu trang nhưng "còn lâu mới bình thường mới"

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Kể từ ngày 7-3, Hawaii là bang duy nhất của Mỹ áp đặt quy định đeo khẩu trang ở các không gian trong nhà.

Báo The New York Times ngày 8-3 đưa tin khi Mỹ bước vào giai đoạn "không khẩu trang", một số người hoan nghênh quy định mới nhưng số khác bày tỏ lo ngại động thái này là quá sớm trong bối cảnh hơn 1/3 dân Mỹ chưa được tiêm phòng Covid-19 đầy đủ tính đến ngày 7-3. 

Các chuyên gia trấn an rằng Covid-19 bây giờ "tương tự bệnh cúm thông thường". Tuy nhiên, việc Mỹ bỏ quy định đeo khẩu trang đối với học sinh vấp phải ít nhiều tranh cãi. Theo nghiên cứu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), khẩu trang giúp giảm nguy cơ lây nhiễm virus SARS-CoV-2 tại các trường công lập thuộc hệ thống K-12 của Mỹ.

Mỹ: Bỏ quy định đeo khẩu trang nhưng còn lâu mới bình thường mới - Ảnh 1.

Người dân không đeo khẩu trang ở thủ đô Washington D.C. ngày 4-3. Ảnh: Tân Hoa Xã

"Nhìn chung, các trường yêu cầu đeo khẩu trang có tỉ lệ mắc Covid-19 thấp hơn 23% so với những trường bỏ quy định này. Đây là một phát hiện có giá trị bao gồm dữ liệu trong quá khứ khi làn sóng biến thể Delta bùng phát" - đài CNN dẫn lời người phát ngôn CDC Kristen Nordlund cho biết. Quy định đeo khẩu trang có tác dụng nhiều hơn đối với nhóm học sinh lớn tuổi, kết hợp với tỉ lệ tiêm phòng Covid-19 cao. 

Trong vài tuần qua, hầu hết bang của Mỹ đã bỏ quy định đeo khẩu trang ở các không gian trong nhà, trừ bang Hawaii, sau khi số ca nhiễm biến thể Omicron giảm. Mặc dù vậy, kể từ đầu tháng 3, Mỹ vẫn ghi nhận 5 ca tử vong do Covid-19/1 triệu người mỗi ngày. Tổng số ca tử vong Covid-19 ở Mỹ tính đến ngày 10-3 là 989.473 ca và tổng số ca mắc là 81.064.103 ca. Vì vậy, các chuyên gia cho rằng Mỹ "còn lâu mới tiến đến giai đoạn bình thường mới". 

Mỹ: Bỏ quy định đeo khẩu trang nhưng còn lâu mới bình thường mới - Ảnh 2.

Học sinh tới trường ở bang New York ngày 7-3. Ảnh: Tân Hoa Xã

Mỹ: Bỏ quy định đeo khẩu trang nhưng còn lâu mới bình thường mới - Ảnh 3.

Một số người Mỹ bày tỏ lo ngại động thái bỏ đeo khẩu trang là quá sớm. Ảnh: Tân Hoa Xã

Tỉ lệ tử vong do Covid-19 của Mỹ cao hơn khoảng 10 lần so với một bệnh về đường hô hấp nghiêm trọng trước đây. Với việc số người chết ở mức cao, các bệnh viện tại Mỹ sẽ bị lấp đầy, tình trạng thiếu hụt lao động xuất hiện và hơn 50.000 người Mỹ sẽ mất mạng mỗi năm, theo ước tính của trang Business Insider ngày 9-3. 

Các chuyên gia cho biết để tiến đến giai đoạn bình thường mới, Mỹ cần khống chế số ca tử vong Covid-19 ở mức 0,5 ca tử vong/1 triệu người mỗi ngày.




Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo