xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ bật đèn xanh để NATO cung cấp chiến đấu cơ cho Ukraine

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Quyết định trên được đưa ra sau khi các nghị sĩ Mỹ tổ chức một cuộc họp trực tuyến với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Đài RT ngày 6-3 cho hay Ngoại trưởng Mỹ Tony Blinken xác nhận với đài CBS News rằng Mỹ đã bật đèn xanh để các nước NATO cung cấp chiến đấu cơ cho Ukraine. 

Động thái này diễn ra sau khi ông Zelensky hối thúc các nghị sĩ Mỹ can thiệp vào cuộc xung đột đang diễn ra giữa Ukraine và Nga. 

Khi được hỏi liệu các nước NATO bắt đầu gửi chiến đấu cơ tới Ukraine được chưa, ông Blinken tuyên bố: “Điều đó đã được bật đèn xanh”. Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ nói thêm Washington đã thảo luận với các quan chức Ba Lan, qua đó sẽ thay thế mỗi máy bay Ba Lan giao cho Kiev bằng một chiếc của Mỹ. 

Mỹ bật đèn xanh để NATO cung cấp chiến đấu cơ cho Ukraine - Ảnh 1.

Phi công Ukraine được cho là đã tới Ba Lan để nhận chiến đấu cơ. Ảnh: WIKI CC

Ông Zelensky ngày 5-3 kêu gọi các nghị sĩ Mỹ thiết lập vùng cấm bay tại Ukraine. Một biện pháp như vậy là dấu hiệu Mỹ và các đồng minh NATO sẵn sàng "bắn hạ máy bay Nga" và Moscow sẽ coi đó là "hành động chiến tranh". 

Mỹ bật đèn xanh để NATO cung cấp chiến đấu cơ cho Ukraine

Mỹ và NATO đã loại trừ việc thiết lập vùng cấm bay, đồng thời nhiều lần tuyên bố sẽ không gửi quân tới Ukraine. 

Liên minh châu Âu (EU) cam kết đưa chiến đấu cơ tới Ukraine vào cuối tháng trước nhưng phải đối mặt với 2 trở ngại đáng kể: tìm kiếm máy bay mà phi công Ukraine có thể điều khiển và tìm các nước sẵn sàng giao máy bay từ sân bay của họ. 

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 6-3 tiết lộ Kiev đã "ra lệnh cho các nhà khoa học tiêu hủy các mẫu bệnh dịch hạch, bệnh than và mầm bệnh gây chết người khác". Chúng thuộc về "chương trình vũ khí sinh học do Mỹ tài trợ". 

"Khi quân đội Nga tiến vào Ukraine, chính quyền Kiev đã ra lệnh tiêu hủy khẩn cấp các mầm bệnh bao gồm bệnh dịch hạch và bệnh than tại các phòng thí nghiệm do Mỹ tài trợ gần biên giới Nga" - Bộ Quốc phòng Nga nói. 

“Chúng tôi đã nhận được tài liệu từ các nhân viên phòng thí nghiệm sinh học Ukraine về việc tiêu hủy khẩn cấp các mầm bệnh đặc biệt nguy hiểm như bệnh dịch hạch, bệnh than, bệnh sốt rét, bệnh tả và bệnh chết người khác vào ngày 24-2”. 

Moscow cho rằng Kiev đang sản xuất "các thành phần vũ khí sinh học" tại ít nhất 2 phòng thí nghiệm ở TP Poltava và TP Kharkiv. Chúng đang được các chuyên gia bức xạ, hóa học và sinh học phân tích. 

"Trong tương lai gần, chúng tôi sẽ trình bày kết quả phân tích và tin rằng các tài liệu sẽ chứng minh Ukraine và Mỹ đã vi phạm Điều 1 Công ước về vũ khí sinh học của Liên Hiệp Quốc" - Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo