xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ “ăn miếng trả miếng”, Trung Quốc lại... chối

(NLĐO) – Nhân viên ngoại giao Trung Quốc ở Mỹ kể từ ngày 16-10 phải thông báo trước với chính phủ Mỹ về mọi cuộc họp với giới chức địa phương, bang và thành phố, cũng như với các viện nghiên cứu và giáo dục tại quốc gia này.

Các quan chức của Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định động thái này là một nỗ lực nhằm "gia tăng tính có qua có lại" giữa 2 nước.

"Động thái này là một phản ứng đối với biện pháp mà chính phủ Trung Quốc đang thực hiện để hạn chế khả năng tương tác của nhân viên ngoại giao Mỹ ở Trung Quốc" – một quan chức của Bộ Ngoại giao Mỹ giải thích.

Nhân viên ngoại giao Mỹ ở Trung Quốc không những phải thông báo trước với chính phủ Trung Quốc về các cuộc họp với công dân và quan chức Trung Quốc, mà còn phải được sự cho phép – vị này cho biết nhưng không cung cấp thông tin về hình thức xử phạt đối với những người vi phạm.

Trong một động thái phản ứng, Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ thông qua mạng xã hội Twitter khẳng định hành động nêu trên của Washington vi phạm Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao (1961).

"Đến giờ, phía Trung Quốc chưa hề đưa ra những yêu cầu tương tự đối với nhân viên ngoại giao và viên chức lãnh sự Mỹ ở Trung Quốc" – Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ tuyên bố.

Mỹ tuyên bố đáp trả “ăn miếng trả miếng”, Trung Quốc…kêu oan - Ảnh 1.

Quan hệ Mỹ-Trung đang ngày một xấu đi vì nhiều vấn đề, trong đó có thương chiến và khủng hoảng chính trị Hồng Kông. Ảnh: Reuters

Trước đó, vào ngày 15-10, Hạ viện Mỹ thông qua dự luật tương tự, làm dấy lên một làn sóng phẫn nộ từ Trung Quốc. Bắc Kinh gọi dự luật này là "ý đồ xấu xa" của các nhà lập pháp Mỹ nhằm gây bất ổn ở Hồng Kông, đồng thời cảnh báo quan hệ song phương sẽ bị hủy hoại nếu dự luật này thành luật.

Theo Reuters, các dự luật nêu trên nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ Quốc hội và lưỡng đảng Mỹ, bất chấp quá trình đàm phán thương mại vừa đạt được những tín hiệu tích cực.

Trước đó, vào ngày 11-10, Tổng thống Donald Trump ca ngợi "thiện chí" của 2 phía trong vòng đàm phán mới nhất, đồng thời bày tỏ sự lạc quan về việc ký "thỏa thuận giai đoạn thứ nhất" với Chủ tịch Tập Cận Bình vào tháng tới.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo