xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ - Ấn bàn chuyện tuần tra biển Đông

H.Bình (Theo Reuters)

(NLĐO) – Mỹ và Ấn Độ vừa tiến hành các cuộc đàm phán về việc tuần tra hải quân chung, trong đó có thể bao gồm cả biển Đông; một động thái có thể chọc giận Trung Quốc.

Thông tin này do hãng tin Reuters ngày 10-2 dẫn lời một quan chức quốc phòng Mỹ tiết lộ.

Ấn Độ và Mỹ đã đẩy mạnh quan hệ quân sự trong những năm gần đây, chẳng hạn như 2 nước tập trận hải quân ở Ấn Độ Dương hồi tháng 10 năm ngoái cùng với hải quân Nhật Bản. Đến nay, hải quân Ấn Độ chưa từng thực hiện tuần tra chung với nước khác.

Mặc dù cả Ấn Độ lẫn Mỹ đều không có tuyên bố chủ quyền ở biển Đông song cả hai tuyên bố ủng hộ tự do hàng hải, hàng không khi Tổng thống Mỹ Barack Obama đến thăm thủ đô New Delhi vào đầu năm ngoái.

 


Tàu khu trục INS Kochi của Hải quân Ấn Độ Ảnh: REUTERS

Tàu khu trục INS Kochi của Hải quân Ấn Độ Ảnh: REUTERS

 

Một nguồn tin chính phủ Ấn Độ cho biết trong tháng 12-2015, vấn đề tuần tra chung được đưa ra khi Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrikar đến thăm Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương (PACOM) của Mỹ ở Hawaii.

Các quan chức quốc phòng Mỹ cho biết hai bên đã thảo luận về tuần tra chung và đều hy vọng sẽ tiến hành trong năm 2016.

Các cuộc tuần tra nhiều khả năng thực hiện ở Ấn Độ Dương cũng như trên biển Đông, các quan chức giấu tên ở New Delhi nói với Reuters. Tuy nhiên, quan chức này không cho biết chi tiết về quy mô của các cuộc tuần tra.

Hiện Trung Quốc chưa đưa ra bình luận nào về động thái mới giữa Mỹ và Ấn Độ. Trước đó, chính quyền Bắc Kinh cáo buộc Washington mượn cớ tự do hàng hải để giành quyền bá chủ biển Đông sau vụ một tàu khu trục Mỹ áp sát đảo Tri Tôn, thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam đang bị Trung Quốc chiếm đóng, hồi cuối tháng 1.

Mới đây, Philippines đã thúc giục Mỹ cùng tuần tra ở biển Đông sau khi Trung Quốc cho máy bay thử nghiệm hạ cánh ở đường băng trên đảo nhân tạo nước này xây trái phép hồi tháng 1.

Trong một diễn biến liên quan, hãng tin Kyodo ngày 8-2 dẫn một số nguồn tin ngoại giao cho biết Mỹ, Nhật Bản, Úc và Philippines dự kiến tổ chức một cuộc gặp giữa lãnh đạo lực lượng bảo vệ bờ biển để tăng cường hợp tác.

Cuộc họp 4 bên đầu tiên này có thể diễn ra ở Philippines vào mùa xuân năm 2016, xoay quanh một khuôn khổ hợp tác trong tương lai với mục tiêu tăng cường an ninh hàng hải (bao gồm hợp tác trong mua sắm trang thiết bị và tập huấn chung).

Hồi cuối năm 2015, Mỹ đã thông báo sẽ viện trợ khoảng 259 triệu USD cho một số nước Đông Nam Á về lĩnh vực an ninh hành hải.

 

Trung Quốc "tiếp tục xây đảo nhân tạo"

Phát biểu trong phiên điều trần trước Thượng viện Mỹ ngày 9-2, Giám đốc Tình báo quốc gia James Clapper cho rằng Trung Quốc đang quân sự hóa các đảo nhân tạo nước này xây dựng phi pháp ở biển Đông, bất chấp Chủ tịch Tập Cận Bình bác bỏ điều này trong chuyến thăm Mỹ hồi năm 2015.

Theo ông Clapper, Trung Quốc đã xây đường băng, nhà để máy bay, radar, bến tàu của hải quân và cảnh sát biển trên các đảo nhân tạo. Đầu tháng 1-2016, Trung Quốc cho máy bay dân sự đáp thử xuống đường băng phi pháp ở đá Chữ Thập (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam) 3 lần, gây phản ứng mạnh mẽ trong cộng đồng quốc tế.

Ngoài đá Chữ Thập, Trung Quốc còn xây dựng hai đường băng phi pháp khác trên đá Xu Bi và đá Vành Khăn cũng thuộc quần đảo Trường Sa. Tổng cộng, Trung Quốc cải tạo phi pháp 7 bãi đá ở Trường Sa.

Cùng ngày 9-2, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ chuyển một thông điệp cứng rắn tới Trung Quốc khi ông tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Mỹ (dự kiến diễn ra ngày 15 và 16-2). Thông điệp trên là các tranh chấp tại biển Đông cần phải được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế chứ không phải một nước lớn “đe dọa” các láng giềng nhỏ bé hơn.

Dù Trung Quốc không tham dự, song các cố vấn Mỹ tuyên bố rõ rằng những hành động của Bắc Kinh ở biển Đông sẽ là một trong những chủ đề trọng tâm tại hội nghị.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo