xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mục tiêu của ông Vladimir Putin khi đưa phái đoàn hùng hậu tới Belarus

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tới Minsk ngày 19-12 để hội đàm với người đồng cấp của Belarus về an ninh và các vấn đề khác.

Đài Sputnik đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tới Minsk ngày 19-12 để hội đàm với người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko.

Hai nhà lãnh đạo thảo luận về các vấn đề an ninh trong khu vực cũng như các biện pháp chung nhằm đối phó với các thách thức.

Mục tiêu của ông Vladimir Putin khi đưa phái đoàn hùng hậu tới Belarus - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tới Minsk ngày 19-12 để hội đàm với người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko. Ảnh: Sputnik

Theo kênh Pul Pervogo trên Telegram, ông Lukashenko đã đích thân gặp ông Putin tại sân bay ở Minsk. Sau đó, 2 người tới dinh thự của tổng thống Belarus - Dinh Độc lập - để tổ chức cuộc hội đàm.

Tham dự cuộc hội đàm còn bao gồm thành viên của chính phủ 2 nước, người đứng đầu các bộ, ban ngành.

Tiếp đến, ông Lukashenko và ông Putin sẽ tổ chức cuộc gặp riêng, đưa ra tuyên bố và trả lời các câu hỏi của phóng viên. 

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cũng tới Minsk để tham dự cuộc hội đàm giữa 2 nhà lãnh đạo Nga và Belarus, theo đài Sputnik.

Phái đoàn Nga bao gồm cả Đại sứ tại Belarus Boris Gryzlov, cố vấn Điện Kremlin Yury Ushakov, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, Phó Thủ tướng Alexei Overchuk, Bộ trưởng Ngoại giao Sergey Lavrov, Bộ trưởng Năng lượng Nikolai Shulginov và Giám đốc Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật - Quân sự Liên bang Dmitry Shugayev.

Hãng tin TASS cho biết các nhà ngoại giao hàng đầu của Nga và Belarus - Sergey Lavrov và Sergey Aleinik - dự kiến thảo luận về tình hình Ukraine và lệnh trừng phạt của phương Tây. Hai người cũng thảo luận về các chính sách đối ngoại sắp tới, bao gồm cả việc chuẩn bị cho cuộc họp hội đồng chung của Bộ Ngoại giao Nga và Belarus. 

"Hai bên đã trao đổi quan điểm về các vấn đề quốc tế và khu vực, trong đó có tình hình xung quanh cuộc khủng hoảng Ukraine, tái khẳng định quyết tâm phối hợp dựa trên nền tảng quốc tế và nỗ lực chống lại áp lực trừng phạt mà Nga và Belarus đang phải đối mặt" - Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo