xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Montenegro tố người Nga đứng sau âm mưu đảo chính

Xuân Mai (Theo BBC, AP)

(NLĐO) - Công tố viên trưởng Montenegro hôm 6-11 cho biết “những người Nga theo chủ nghĩa dân tộc” đứng sau âm mưu ám sát thủ tướng nước này và đảo chính.

Ông Milivoje Katnic cho rằng cuộc điều tra dẫn đến kết luận “những người Nga theo chủ nghĩa dân tộc” tổ chức một nhóm tội phạm khoảng 500 người và bọn họ lên kế hoạch xâm nhập tòa nhà Quốc hội Montenegro vào ngày bầu cử 16-10 qua.

Ngoài ra, nhóm này còn có âm mưu ám sát Thủ tướng Milo Djukanovic thân phương Tây và giúp liên minh thân Nga lên nắm quyền. Tuy nhiên, không có bằng chứng cho thấy chính phủ Nga liên quan đến âm mưu nói trên.


Thủ tướng Milo Djukanovic. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Milo Djukanovic. Ảnh: Reuters

Ông Katnic nói rằng: “Chúng tôi không có bất cứ bằng chứng nào về việc nước Nga liên quan đến âm mưu, nhưng có bằng chứng cho thấy hai người theo chủ nghĩa dân tộc đến từ Nga đứng sau âm mưu”. Ông cho biết thêm giới chức Serbia đã giám sát những người đó và ngăn âm mưu diễn ra.

“Những người này không còn ở trên lãnh thổ Serbia nữa. Tôi không biết hiện giờ họ ở đâu, ở Nga hoặc là một nơi nào đó” - công tố viên trưởng nói.

Giới chức Serbia được cho là đã trục xuất một số người Nga giám sát hoạt động của Thủ tướng Djukanovic tại nước này.

Trước đó, hôm 16-10, khoảng 20 người Serbia và Montenegro bị bắt giữ. 14 người hiện còn bị giam giữ, trong đó có một số người từng chiến đấu cho phiến quân thân Nga ở miền Đông Ukraine.


Một số người Serbia bị bắt giữ ở Montenegro. Ảnh: AP

Một số người Serbia bị bắt giữ ở Montenegro. Ảnh: AP

Sau vụ bắt giữ trong tháng 10, ông Djukanovic cho biết khoảng 138.000 USD được phát hiện là một phần của âm mưu đảo chính cùng với một số đồng phục.

Theo hãng tin AP, các quan chức Nga phủ nhận bất kỳ sự liên quan nào trong âm mưu đảo chính. Tuy nhiên, Moscow công khai ủng hộ các đảng “yêu nước” chống lại nỗ lực gia nhập NATO của Montenegro.

Montenegro dự kiến sẽ gia nhập NATO vào đầu năm 2017 bất chấp sự phản đối mạnh mẽ từ phía Nga.

Ông Katnic, một người thân phương Tây, cáo buộc âm mưu đảo chính được thực hiện nhằm ngăn điều đó xảy ra cũng như phá vỡ mối quan hệ gần gũi giữa Montenegro và phương Tây.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo