xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mời gọi doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư

HUỆ BÌNH

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn các doanh nghiệp Trung Quốc tăng cường đầu tư vào Việt Nam với công nghệ hiện đại, không gây ô nhiễm môi trường

Tiếp tục chuyến thăm chính thức Trung Quốc, sáng 14-1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp lãnh đạo một số tập đoàn, doanh nghiệp (DN) tiêu biểu của Trung Quốc đang đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn các DN Trung Quốc tăng cường đầu tư vào Việt Nam với công nghệ hiện đại, không gây ô nhiễm môi trường, vì mục tiêu phát triển bền vững, tập trung vào những lĩnh vực thế mạnh của DN và Việt Nam có nhu cầu; khai thác phát huy nguồn nhân lực tại chỗ, hỗ trợ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Theo TTXVN, Tổng Bí thư nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài vào hợp tác đầu tư, trong đó có các DN Trung Quốc; mong các DN hoạt động kinh tế hiệu quả, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước trên tinh thần vừa là đồng chí vừa là anh em.

Tại buổi tiếp, ông Vương Hồng Chương, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc, cho biết ngân hàng quan tâm phát triển nghiệp vụ tại chi nhánh ở TP HCM, để chi nhánh có thể đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển kinh tế của Việt Nam, phục vụ trao đổi kinh tế, thương mại giữa Trung Quốc và Việt Nam. Ông Vương Hồng Chương mong muốn Việt Nam tạo thuận lợi hơn nữa về chính sách cho các DN, nhà đầu tư.

Sáng cùng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới đặt vòng hoa trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc; thăm, nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, đại diện DN, lưu học sinh và bà con Việt kiều đang sinh sống tại Trung Quốc. Tổng Bí thư mong muốn kiều bào và lưu học sinh Việt Nam nghiêm túc chấp hành luật pháp nước sở tại, luôn giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, hướng về quê hương, đất nước, phát huy vai trò cầu nối tăng cường hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc. Chiều 14-1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm tỉnh Chiết Giang và gặp gỡ Bí thư Tỉnh ủy Hạ Bảo Long.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bên bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bên bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc Ảnh: TTXVN

Trước đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dự và phát biểu tại chương trình “Gặp gỡ hữu nghị nhân dịp chào mừng kỷ niệm 67 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc và đón Xuân 2017”, được tổ chức trọng thể tại nhà khách Điếu Ngư Đài tối 13-1.

Nhấn mạnh tình hữu nghị giữa nhân dân chính là nền tảng xã hội và là nguồn sức mạnh cho quan hệ giữa các quốc gia phát triển tốt đẹp, bền vững lâu dài…, Tổng Bí thư mong rằng tình cảm giữa hai dân tộc ngày càng gắn bó, thân thiết, hai bên cần quan tâm hơn nữa công tác giáo dục thế hệ trẻ hai nước về truyền thống hữu nghị Việt - Trung.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Chính Hiệp Du Chính Thanh nêu rõ Đảng và nhà nước Trung Quốc hết sức coi trọng phát triển quan hệ với Việt Nam, đặt quan hệ Trung - Việt vào vị trí quan trọng đặc thù trong công tác đối ngoại với các nước láng giềng. Theo ông Du Chính Thanh, việc kiên trì tăng cường khối đoàn kết, tiếp tục củng cố vị trí cầm quyền của Đảng Cộng sản, giữ vững sự ổn định và phát triển của nhà nước là lợi ích chung lớn nhất của hai Đảng, nhà nước. Chủ tịch Chính Hiệp Du Chính Thanh tin tưởng với sự nỗ lực chung, đoàn kết và hợp tác của hai bên, trong năm mới này, quan hệ Trung - Việt chắc chắn sẽ đón thêm nhiều thời cơ phát triển mới, viết nên trang sử hợp tác mới, mang lại hạnh phúc cho nhân dân hai nước.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo